Đại học bang Oklahoma sơ tán vì đe dọa đánh bom

24/04/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Trường đại học bang Oklahoma ở tiểu bang Oklahoma (Mỹ) đã được sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom vào hôm 23.4.

Trường đại học này đã phải hủy tất cả các lớp học buổi tối trong khuôn viên trường sau khi nhận được đe dọa đánh bom, theo tờ nhật báo địa phương Tulsa World dẫn lời đại diện trường, bà Evelyn Bollenbach.

Cảnh sát thành phố Oklahoma cho biết trường đã nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom vào chiều 23.4.

Trường đã yêu cầu các giảng viên, nhân viên, sinh viên theo dõi mọi thông tin của trường trên trang mạng xã hội Twitter để cập nhật thông tin.

Một số trường đại học ở bang Texas cũng đã nhận được nhiều lời đe dọa đánh bom nhưng cảnh sát không phát hiện bất cứ quả bom nào trong những trường hợp này.

Huỳnh Thiềm

>> Nghi phạm đánh bom ở Boston đối mặt án tử hình
>> Bí ẩn vẫn bủa vây vụ Boston
>> Nga từng cảnh báo FBI về nghi phạm đánh bom ở Boston
>> Nghi phạm đánh bom Boston viết lời khai
>> Nghi phạm có mặt ngay tại điểm đánh bom ở Boston
>> Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm còn muốn tấn công nhiều người khác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.