Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút quân

24/04/2013 03:25 GMT+7

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 23.4 tuyên bố họ đã yêu cầu Trung Quốc rút các binh sĩ bị cáo buộc tiến vào khu vực Ladakh mà hai nước đang tranh chấp. Ladakh nằm gần giới tuyến không chính thức LAC giữa hai bên và hiện do Ấn Độ kiểm soát.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Syed Akbaruddin phát biểu tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã yêu cầu phía Trung Quốc duy trì nguyên trạng tại khu vực này. Tôi muốn nói là nguyên trạng trước khi xảy ra vụ việc”. Tuy nhiên, ông Akbaruddin khẳng định nếu binh sĩ hai bên giáp mặt nhau thì họ “sẽ kiềm chế và vận dụng các biện pháp cần thiết để tránh một sự leo thang căng thẳng”. Quan chức Ấn Độ nói thêm rằng nước này đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ việc và cho biết các chỉ huy địa phương của 2 nước đang nhóm họp để xử lý tình hình. Trong khi đó, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc xâm nhập trên.

Trùng Quang

>> Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập
>> Ấn Độ sẽ tăng bồi thường đất đai
>> Selena Gomez làm mích lòng các tín đồ Ấn Độ giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.