Lần đầu chào bán hết vàng đầu thầu

23/04/2013 14:04 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.4, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước chào bán hết toàn bộ lượng vàng đấu thầu cho các thành viên tham dự.

Giá sàn đưa ra đấu thầu lần này là 41,97 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất 42,04 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu cao nhất 42,12 triệu đồng/lượng. 

Có 8 đơn vị đã trúng thầu, mua tổng cộng 26.000 lượng. Đơn vị mua nhiều nhất 8.000 lượng và ít nhất 800 lượng.

Theo đại diện một doanh nghiệp đấu thầu cho biết vì ngày 30.6 là thời hạn cuối các ngân hàng phải tất toán dư nợ huy động vàng, vì vậy phần lớn các ngân hàng đều muốn mua vàng để kịp thời hạn tất toán. Trong số 8 đơn vị trúng thầu hôm nay thì đến 6 đơn vị là ngân hàng, còn lại chỉ có hai doanh nghiệp.

Như vậy, với tổng khối lượng của 10 phiên đấu thầu vàng thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thị trường 289.400 lượng vàng (tương đương 11,1 tấn vàng) nhưng hiện giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 5,6 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu trong thời gian tới.

Lê Trần

>> Giá sàn đấu thầu vàng hôm nay là 38,67 triệu đồng/lượng
>> Đấu thầu vàng, ai lỗ ?
>> Ngày mai 9.4, tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 4
>> Ngày 5.4, tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 3
>> “Đấu thầu vàng không nhằm mục tiêu bình ổn giá”
>> Phiên đấu thầu vàng khó hiểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.