Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi

23/04/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom xe hơi đã diễn ra tại Đại sứ quán Pháp ở Libya vào hôm nay, 23.4, khiến hai lính gác bị thương và làm hư hại nặng nề tòa nhà.

Theo AFP, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ, giờ địa phương (12 giờ, giờ Việt Nam) tại đường Gargaresh ở Tripoli, phá hủy hai chiếc xe hơi đậu gần đại sứ quán.

Tường rào của đại sứ quán Pháp bị sập và tòa nhà cũng bị hư hại nặng nề.

Các phái bộ ngoại giao từng là mục tiêu tấn công tại Libya trong thời gian qua, nổi tiếng nhất là vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi vào tháng 9 năm ngoái, khiến đại sứ Mỹ cùng ba người khác thiệt mạng.

Tuy nhiên, vụ việc hôm nay là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào một đại sứ quán hoặc phái bộ ngoại giao tại thủ đô Tripoli của Libya kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Sơn Duân

>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya thoát chết
>> Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya
>> Kết luận vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Libya đóng cửa biên giới với 4 nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.