Thêm nguy cơ tại vùng động đất Tứ Xuyên

23/04/2013 03:00 GMT+7

Theo AFP ngày 22.4, hơn 17.000 binh sĩ, cảnh sát Trung Quốc đang nỗ lực cứu trợ vùng bị động đất tại tỉnh Tứ Xuyên giữa lúc lở đất và dư chấn luôn rình rập.

Tình hình càng cấp bách hơn khi các chuyên gia dự báo trong khu vực sẽ sớm có mưa lớn, dẫn đến nguy cơ lở đất nghiêm trọng. “Nhiều người đang rất lo sợ trời mưa sẽ làm tình hình thêm tồi tệ”, AFP dẫn lời một người dân nói.

Bên cạnh đó, nhiều người phải bỏ nhà cửa rời khỏi huyện Lô Sơn sau khi nơi này hứng chịu khoảng 2.000 trận dư chấn. Theo truyền thông Trung Quốc, trận động đất 7 độ Richter hôm 20.4 tại Lô Sơn và nhiều huyện lân cận, đã khiến ít nhất 188 người chết, 25 người mất tích và hơn 11.000 người bị thương.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cám ơn những lời đề nghị giúp đỡ của các nước nhưng cho biết nước này vẫn đang tự xoay xở được.

Lê Loan

>> Động đất ở Tứ Xuyên: Số người chết tăng lên 203
>> Động đất ở Tứ Xuyên, hơn 100 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.