Tiếp tục ngăn chặn phá rừng, đãi vàng ở Quảng Nam

21/04/2013 03:39 GMT+7

Ngày 20.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Sở NN-PTNT chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức truy quét tại các điểm nóng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép.

Trong đó, tập trung tại các khu vực rừng ở huyện Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My..., đặc biệt là vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Trước đó, từ ngày 5-10.4, lực lượng chức năng đã phối hợp truy quét trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, đẩy đuổi hàng trăm phu vàng, tiêu hủy hàng chục lán trại, máy nổ, máy đào; tuy nhiên khi lực lượng kiểm tra rút lui thì hoạt động khai thác vàng trái phép lại tiếp diễn.

Hiện tại, Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế từ rừng để hạn chế tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép. Địa phương đã ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với 9/14 nhà máy sản xuất thủy điện. Được biết, trong tổng số 11.300 ha rừng trồng năm 2012, diện tích rừng trồng tập trung trong nhân dân chiếm hơn 70%.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.