Đốt người giữa phố

21/04/2013 03:50 GMT+7

Khoảng 20 giờ ngày 20.4, chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng bạn bè đến nghe nhạc tại phòng trà Dòng Thời Gian ở đường Lê Đình Dương, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Các bạn của chị Yến thấy chị nghe điện thoại rồi đi ra vỉa hè trước phòng trà đứng nói chuyện với 2 thanh niên ngồi trên xe gắn máy. Bất ngờ, một thanh niên tạt xăng trong thùng sơn loại 5 lít vào người chị Yến và châm lửa đốt khiến toàn thân chị bốc cháy. Người dân xung quanh đã dùng mền nhúng nước trùm lên người chị để dập lửa, tuy nhiên lửa cháy quá dữ dội nên đã lan vào bảng hiệu trên vỉa hè và 2 chiếc xe gắn máy gần đó (ảnh), một số người tham gia dập lửa cũng bị bỏng nhẹ. Theo người nhà chị Yến, chị bị bỏng hơn 90%, đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cũng theo gia đình nạn nhân, có một thanh niên thời gian qua thường theo đuổi chị Yến nhưng chuyện không thành, và cho biết tháng sau chị Yến sẽ tổ chức đám cưới.

Đốt người giữa phố

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.