Bắt nghi phạm cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi

21/04/2013 03:20 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ ngày 20.4 bắt nghi phạm cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi ở thủ đô New Delhi, theo AFP. Nghi phạm tên Manoj Kumar (22 tuổi) bị bắt ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, sau khi chạy trốn đến nhà cha vợ cách thủ phủ Patna khoảng 700 km.

Manoj bị cáo buộc tấn công bé gái trên nhiều lần trong hơn 48 giờ sau khi bắt cóc nạn nhân tại New Delhi vào ngày 15.4. Manoj bị cho là người thuê nhà của gia đình nạn nhân. Theo các bác sĩ, những vết thương trên cổ cho thấy nghi phạm bóp cổ bé gái và nạn nhân bị thương nặng. Rất may, đến hôm qua, tình trạng sức khỏe của bé gái đã ổn định. Vụ tấn công gây ra làn sóng phản đối mới về những tội ác đối với phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ.

Cách đây khoảng 4 tháng, vụ cưỡng hiếp tập thể khiến một nữ sinh thiệt mạng ở New Delhi đã từng gây chấn động Ấn Độ.

Văn Khoa

>> Một du khách bị cưỡng hiếp trên xe buýt tại Brazil
>> Ấn Độ bắt 20 nghi can vụ cưỡng hiếp du khách
>> Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ
>> Nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh Ấn Độ tự sát
>> Con tướng Trung Quốc bị cáo buộc cưỡng hiếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.