Khắp nơi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

20/04/2013 03:20 GMT+7

Sáng qua 19.4 (nhằm ngày 10.3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (Q.9, TP.HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương. Tham dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cũng tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Sở VH-TT-DL TP còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 3.

Sáng cùng ngày, trong chương trình Lễ hội đền Hùng năm 2013, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương cũng đã diễn ra tại đền Thượng, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, TP.Việt Trì, Phú Thọ). Đúng 7 giờ 15, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố cùng du khách thập phương, kiều bào đã về dự. Đoàn dâng hương rước Quốc kỳ, cờ hội, hương, hoa, bánh chưng, bánh dày...

Tại đền thờ các Vua Hùng và Bác Hồ (xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập), H.Bù Gia Mập cũng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Hàng ngàn người dân đã dâng hương, dâng hoa và lễ vật lên các Vua Hùng.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Q.9 (TP.HCM) cũng tổ chức lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương với hơn 70.000 người đến tham quan, dâng hương tại đền thờ Vua Hùng. 

Thanh Niên

>> Đền thờ vua Hùng ở Cà Mau
>> Thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
>> Dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
>> TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương
>> Hàng triệu lượt du khách tham dự Giỗ tổ Hùng Vương
>> Giỗ tổ Hùng Vương: Hệ ý thức đầu tiên của quốc gia dân tộc
>> Thời tiết tương đối thuận lợi dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.