Mất dần thương hiệu “tỏi Lý Sơn”

20/04/2013 03:10 GMT+7

Sau một thời gian ổn định, hiện giá hành, tỏi Lý Sơn đang liên tục giảm khiến hàng ngàn hộ nông dân trồng tỏi rơi vào cảnh khốn đốn.

Tại chợ huyện Lý Sơn, giá 1 kg tỏi khô hiện chỉ còn 30.000 - 35.000 đồng, hành cũng chỉ trên dưới 15.000 đồng/kg, thấp hơn so với thời điểm sau Tết Nguyên đán từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Theo bà Đặng Thị Thu, một nông dân bán tỏi tại chợ huyện Lý Sơn, thời gian gần đây, tỏi đất liền giá rẻ nhập về đảo với số lượng lớn nên nhiều tư thương vì lợi nhuận đã trộn lẫn với tỏi Lý Sơn để bán kiếm lời.

Chính vì thế tỏi Lý Sơn dần mất thương hiệu, thị trường tiêu thụ hẹp dần vì người tiêu dùng không biết đâu là tỏi thật, tỏi giả. “Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng cần có biện pháp tích cực để ngăn chặn và xử lý nghiêm việc làm giả tỏi Lý Sơn để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân trên đảo”, bà Thu nói.

Văn Mịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.