Xuất khẩu hồ tiêu tăng kỷ lục

18/04/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Tại hội nghị thường niên ngành hồ tiêu 2013, tổ chức tại TP.HCM ngày 18. 4, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), cho biết trong quý 1/2013 các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 38.374 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay.

Giá xuất khẩu tiêu khá cao, tiêu đen 6.266 USD/tấn, tiêu trắng 8.869 USD/tấn. Tuy nhiên, vụ tiêu 2012 - 2013 sản lượng tiêu đạt từ 90.000 - 95.000 tấn, giảm 21% so với vụ trước.

Giá tiêu trong nước từ cuối tháng 3 đến nay cũng giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg, do nông dân không trữ hàng như những năm trước mà chuyển sang hình thức thu hoạch đến đâu bán đến đó.

Dự báo sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2013 ước khoảng 315.000 tấn, nhiều nước sản xuất hồ tiêu như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Brazil đều giảm sản lượng.

Lượng hồ tiêu xuất khẩu năm nay trên thế giới khoảng 229.000 tấn, giảm 15% so với năm ngoái nên giá tiêu có thể sẽ còn đứng ở mức cao

Quang Thuần

>> Cơ hội cho hồ tiêu Phú Quốc
>> Nông dân trồng hồ tiêu lãi lớn
>> Giao dịch hồ tiêu trên sàn quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.