Venezuela bất ổn sau bầu cử

18/04/2013 03:25 GMT+7

Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống tại Venezuela được công bố đã kết thúc trong bạo động.

Tính đến ngày 17.4, những vụ đụng độ giữa người ủng hộ và phản đối đảng cầm quyền PSUV làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 61 người bị thương và 135 người bị bắt, theo tờ Le Monde.

Quyền Tổng thống Nicolas Maduro, cộng sự thân cận của ông Hugo Chavez, được tuyên bố chiến thắng với tỷ lệ phiếu 50,75%, xếp trên đối thủ thuộc đảng PJ là Henrique Capriles (48,97%). Đây được xem là số điểm cao kỷ lục của phe đối lập nhưng ông Capriles vẫn yêu cầu kiểm phiếu lại vì nghi ngờ gian lận.

Phần lớn các nước Mỹ La tinh công nhận chiến thắng của ông Maduro trong khi Mỹ ủng hộ đề nghị của ông Capriles. AFP dẫn lời ông Maduro và Tổng thống Bolivia Evo Morales cáo buộc Washington “gây bất ổn tại Venezuela để chuẩn bị cho âm mưu đảo chính”.

Lan Chi

>> Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
>> Tranh cãi kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela
>> Lãnh đạo đối lập Venezuela từ chối nhận thua
>> Venezuela có tổng thống mới
>> Ông Maduro trở thành tổng thống Venezuela
>> Venezuela bầu chọn tổng thống mới
>> Venezuela báo động âm mưu bạo loạn
>> Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia
>> Venezuela bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.