Mỹ bị tố dùng biện pháp tra tấn

18/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 17.4, Tổ chức Constitution Project cùng một ủy ban điều tra độc lập do cựu nghị sĩ Mỹ đứng đầu công bố báo cáo về tình trạng Mỹ dùng “biện pháp mạnh” đối với các nghi can khủng bố, theo AFP.

Bản báo cáo dài 577 trang là kết quả 2 năm điều tra của 11 chuyên gia với kết luận “không thể chối cãi” rằng Washington đã cho áp dụng biện pháp tra tấn kể từ sau vụ tấn công ngày 11.9.2001.

Theo đó, nhiều quan chức cấp cao, cả quân sự lẫn dân sự, dưới thời Tổng thống George W.Bush phải chịu trách nhiệm vì chuẩn thuận tra tấn dã man đối với các nghi phạm khủng bố cũng như những người bị cho là phần tử al-Qaeda và Taliban. Biện pháp này được “thực hiện nhiều lần cả trong và ngoài nước”, chứ không riêng trường hợp gây nhiều chú ý của các nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Chính quyền Mỹ chưa có phản ứng về báo cáo này.

Lan Chi

>> Hãm hiếp trong nhà tù Mỹ
>> WikiLeaks công bố hồ sơ mật về các nhà tù Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.