Lốc xoáy tại Lào Cai làm hư hại 52 ngôi nhà

18/04/2013 03:45 GMT+7

Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đêm 16, rạng sáng 17.4, trên địa bàn các huyện Si Ma Cai và Mường Khương đã xảy ra lốc xoáy. Gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 đánh sập 8 ngôi nhà và làm hỏng nặng 44 nhà khác của người dân địa phương. Một diện tích lớn hoa màu cũng bị thiệt hại.

Miền Bắc nắng nóng cục bộ

Sáng 17.4, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh cho biết kết quả thống kê cho thấy cơn mưa kèm lốc xoáy ngày 11.4 đã làm 939 căn nhà ở các huyện Hòa Thành, Gò Dầu, Châu Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu bị sập, tốc mái; hàng chục héc ta hoa màu, cao su bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại gần 2 tỉ đồng.

* Trưa và chiều qua, tại miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, những ngày tới áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển chậm, nắng nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện tại miền Bắc, riêng khu vực tây Bắc bộ và vùng núi phía bắc có mưa rào và giông rải rác.

Quang Duẩn - Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.