Hà Nội và TP.HCM không được đồng loạt tăng viện phí

18/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 17.4, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết đến nay đã có 61/63 tỉnh, thành phố được HĐND cấp tỉnh phê duyệt khung giá viện phí mới.

Tây Ninh là địa phương mới được HĐND tỉnh phê duyệt giá ngày 20.3.2013, trung bình giá của các dịch vụ là 60% mức giá tối đa. Các địa phương bắt đầu thực hiện việc tăng giá viện phí trong tháng 4.2013 gồm: Bình Thuận, Nam Định, Hải Phòng, Tây Ninh. Cả nước chỉ còn hai địa phương chưa được phê duyệt khung giá dịch vụ y tế mới là Hà Nội và TP.HCM.

Hai TP này đã xây dựng và thẩm định xong giá dịch vụ y tế và dự kiến trình HĐND phê duyệt trong kỳ họp tới.

Vụ Tài chính kế hoạch, Bộ Y tế cho biết, bộ này đã chỉ đạo ngành y tế Hà Nội và TP.HCM không thực hiện tăng giá cùng thời điểm, mà phải lần lượt từng thành phố để tránh xáo trộn, vì đây là hai khu vực có nhiều bệnh viện, cùng lúc tăng có thể tác động đến chỉ số giá tăng cao. Trước đó, Chính phủ cũng yêu cầu việc điều chỉnh viện phí phải làm theo lộ trình, lần lượt, không đồng loạt tại các địa phương.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.