Tuyên truyền chống Nhà nước, một đối tượng lãnh án

17/04/2013 12:58 GMT+7

(TNO) Viết bài xuyên tạc, vu khống, nói xấu lãnh đạo nhằm mục đích lật đổ chế độ, Phạm Nguyễn Thanh Bình lãnh án 3 năm tù.

(TNO) Viết bài xuyên tạc, vu khống, nói xấu lãnh đạo nhằm mục đích lật đổ chế độ, Phạm Nguyễn Thanh Bình lãnh án 3 năm tù.

Ngày 17.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau khi mãn hạn tù, Bình còn bị 3 năm quản chế tại địa phương.

Theo cáo trạng, năm 2012, do chưa có việc làm nên Bình thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin về môi giới tài chính, bất động sản… Từ đó, Bình kết nối, liên lạc với Nguyễn Xuân Châu, một đối tượng cầm đầu tổ chức phản động “Người Việt vì dân tộc Việt” ở Úc.

Được Châu khuyến khích viết bài về tình hình kinh tế, chính trị tại Việt Nam, Bình đã viết 8 bài gửi cho Châu với nội dung xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tung tin bịa đặt về đời tư của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ngày 25.5.2012, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra căn nhà Bình cư ngụ ở Q.11, bắt quả tang Bình đang sử dụng máy vi tính trao đổi bài viết với Nguyễn Xuân Châu.

Tại tòa, Bình khai những thông tin viết bài là những thông tin "gom góp ở vỉa hè và tự tưởng tượng ra". Thời gian phạm tội ngắn, chỉ trong vòng 17 ngày, nên Bình xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Cơ quan giám định tư pháp về văn hóa kết luận các bài viết của Bình thiếu lành mạnh, thóa mạ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam, vận động chống đối, gây hoang mang dư luận, gây bất an cho lòng dân nhằm mục đích chống đối, thay đổi chế độ.

Quang Hiển

>> Xử phúc thẩm 3 blogger tuyên truyền chống nhà nước
>> Xét xử 3 blogger tuyên truyền chống nhà nước
>> Tuyên truyền chống Nhà nước, 3 bị cáo lãnh án tù
>> Tuyên y án kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.