Đài Loan tập trận bắn đạn thật quy mô lớn

17/04/2013 13:51 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.4, Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay, huy động hơn 7.000 quân và mô phỏng đánh trả cuộc tấn công của Trung Quốc.

(TNO) Hôm nay 17.4, Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay, huy động hơn 7.000 quân và mô phỏng đánh trả cuộc tấn công của Trung Quốc, theo AFP.

Cuộc tập trận thường niên kéo dài năm ngày có tên Han Kuang 29, diễn ra trên quần đảo Penghu nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Các lực lượng quân đội của Đài Loan gồm lục quân, hải quân, không quân đã thực hiện các bài tập phòng thủ bảo vệ các đảo chiến lược trước một cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc.

AFP dẫn lời quan chức quân sự Đài Loan cho biết, trong đợt tập trận, lực lượng quân đội đã bắn thử nghiệm hệ thống rocket đa nòng Ray Ting 2000 (Thunderbolt 2000), được thiết kế sử dụng ngăn chặn các cuộc đổ bộ của quân thù, cùng nhiều vũ khí khí tài khác.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc tập trận của Đài Loan sáng 17.4:




Hệ thống rocket Thunderbolt 2000 của Đài Loan


Xe tăng M60A3 do Mỹ sản xuất


Rocket FCM-148 do Mỹ sản xuất


Trực thăng tấn công AH-1W do Mỹ sản xuất


Tên lửa chống hạm HF-II được phóng từ tàu chiến Kuang Hua 6 do Đài Loan sản xuất

Tiến Dũng
(Ảnh: AFP)

>> Nhật, Đài Loan thỏa thuận về Senkaku/Điếu Ngư
>> Đài Loan cảnh báo về gián điệp
>> Đài Loan biên chế tàu tuần tra quần đảo đang tranh chấp
>> Đài Loan sắp nhận thêm máy bay Mỹ
>> Đài Loan sắp nhận máy bay chống tàu ngầm từ Mỹ
>> Nhật, Đài Loan lo ngại thương vụ vũ khí Nga - Trung
>> Đài Loan sẽ chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc
>> Đài Loan “phát triển tên lửa tầm trung”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.