Bắt giữ nhiều vụ tuồn nội tạng thối về Hà Nội

17/04/2013 03:15 GMT+7

Chiều 16.4, trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết đã kết hợp cùng các đơn vị chức năng tiêu hủy 1 tấn nội tạng động vật tại Khu liên hợp chất thải Nam Sơn.

Bắt giữ nhiều vụ tuồn nội tạng thối về Hà Nội

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút, tại quốc lộ 3 đoạn qua địa phận dốc Vân (H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện xe ô tô mang BKS 29C-172.85 lưu thông theo hướng sân bay Nội Bài về Hà Nội chở theo 1 tấn hàng nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối (ảnh).

Qua kiểm tra, lái xe Ngô Văn Lợi (38 tuổi, ở xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội), hiện làm việc tại Công ty TNHH Thành Công, không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn liên quan đến nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm lô hàng. Lợi khai nhận vận chuyển thuê số nội tạng nói trên từ khu vực sân bay Nội Bài tới đầu quốc lộ 5 sẽ có người ra nhận hàng; nhưng khi tới khu vực dốc Vân thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 10.4, Công an Q.Hà Đông cũng đã phát hiện, bắt giữ một chiếc taxi của Hãng taxi Nội Bài mang biển kiểm soát 30L-8548 vận chuyển 5 thùng hàng gồm nội tạng động vật...

Tin, ảnh: Hà An -Nguyễn Tuấn

>> Nội tạng thối vẫn tuồn về Hà Nội bằng đường hàng không
>> Vận chuyển nội tạng thối qua đường hàng không
>> Tiêu hủy nội tạng thối
>> Tiêu hủy 4 tấn nội tạng thối
>> Phát hiện nội tạng thối tại cơ sở chế biến thịt bò  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.