Tạm giữ nghi can bắt cóc bé 1 tuổi

16/04/2013 01:55 GMT+7

Chiều 15.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối Nguyễn Thị Sinh (34 tuổi, ngụ H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắt cóc trẻ em.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, năm 2005, Sinh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và quen Wang Minh Chao (59 tuổi, người Đài Loan). Đến tháng 12.2012, khi đã về nước sinh sống, Sinh nhận được điện thoại của Chao thuê bắt cóc cháu Đoàn Vương Trường Tiến (1 tuổi) là con riêng của Chao với chị Đoàn Thị Hường (41 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Ngày 25.12.2012, Chao từ Đài Loan sang Việt Nam thăm con. Khi chị Hường sơ hở, Chao đã bắt cháu Tiến theo mình. Sau đó, Chao đưa tiền, giao cháu Tiến cho Sinh và em gái Sinh là Nguyễn Thị Lý (31 tuổi, ngụ H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) trông nom, nuôi dưỡng và đợi thời gian thích hợp sẽ đưa cháu Tiến đi. Tuy nhiên, âm mưu chưa được thực hiện thì đã bị bại lộ. Còn Chao sau khi đưa tiền và giao con đã về nước.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.