Sinh viên giỏi toán hội ngộ

16/04/2013 10:55 GMT+7

Chưa kỳ thi Olympic toán học sinh viên nào có số lượng người, đoàn tham gia đông, chất lượng chuyên môn cao như kỳ thi lần thứ 21, vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Kỳ Olympic kết thúc, nhưng vẫn đọng lại trong những người tham dự những dư vị khó quên...

Chưa kỳ thi Olympic toán học sinh viên nào có số lượng người, đoàn tham gia đông, chất lượng chuyên môn cao như kỳ thi lần thứ 21, vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Kỳ Olympic kết thúc, nhưng vẫn đọng lại trong những người tham dự những dư vị khó quên...

 Sinh viên giỏi toán hội ngộ
5 sinh viên nhận giải xuất sắc kỳ thi - Ảnh: D.H

Kỳ thi do Bộ GD-ĐT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam và ĐH Duy Tân tổ chức từ ngày 9 đến ngày 13.4. Gần 900 người, gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc 88 trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước tham dự.

 

Kết thúc kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc, môn đại số có 28 giải nhất, 62 nhì và 70 ba; môn giải tích có 29 nhất, 55 nhì và 80 ba. Đặc biệt, 5 sinh viên đoạt giải đặc biệt tại kỳ thi (có thành tích đạt giải nhất 2 môn đại số và giải tích) gồm: Nguyễn Đức Nam (ĐH Sư phạm Hà Nội), Võ Văn Huy (ĐH Bách khoa TP.HCM), Nguyễn Văn Quy (ĐH Kinh tế quốc dân), Nguyễn Chí Trung (ĐH Sư phạm TP.HCM) và Lê Quang Lâm (ĐH Xây dựng Hà Nội).

GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Toán học Việt Nam chia sẻ, Olympic toán học sinh viên toàn quốc từ nhiều năm nay đã trở thành một sân chơi lý thú, bổ ích cho những tài năng toán học Việt Nam. Các em đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng cùng với lòng say mê tuyệt vời môn toán học của mình. Sự thành công của kỳ thi đã sẽ phát hiện ra những nhân tài Toán học của đất nước và chắc chắn góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy môn Toán học ở các bậc giáo dục ở Việt Nam. GS.TS Nguyễn Hữu Dư nhận xét: “Các em đã tự tin làm bài và nhiều em đã đưa ra những lời giải thật độc đáo, thú vị khiến cho các giám khảo phải ngỡ ngàng và đạt được kết quả tuyệt vời. Với những tài năng toán học này, nếu có điều kiện làm việc và giữ vững được ngọn lửa đam mê, chúng tôi chắc rằng các em sẽ trở thành những nhà Toán học tầm cỡ thế giới trong tương lai!”.

Có mặt tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cũng nhìn nhận, kể từ sau khi GS Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng Toán học Fields, cả thế giới đã biết đến tri thức Việt và sự phát triển ở đỉnh cao của nền toán học Việt Nam. “Niềm tự hào đó đã giúp các trường đại học, cao đẳng trong cả nước quan tâm nhiều hơn nữa đến việc dạy Toán, học Toán và nghiên cứu toán học, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển toán học nước nhà!” Thứ trưởng Trần Quang Quý nói thêm.

Nét đặc biệt của năm nay là nhiều trường cao đẳng đã đạt được kết quả rất cao, cho thấy Olympic Toán sinh viên đang trở thành sân chơi bình đẳng cho sinh của tất cả các trường ĐH, CĐ trong cả nước. Và với những sân chơi bổ ích như Olympic toán học sinh viên toàn quốc, những tài năng sẽ được tôn vinh nhiều hơn, giúp các em tự hào vững bước trên con đường tri thức của mình...

Diệu Hiền

>> Năm người nhận giải đặc biệt Olympic toán sinh viên
>> Đoàn VN giành 6 huy chương Olympic Toán quốc tế
>> Hơn 200 thí sinh thi tài Olympic Toán tuổi thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.