Phú Quốc đưa vào hoạt động trường đua chó

16/04/2013 02:46 GMT+7

Anh Lê Quốc Tuấn, chủ trại chó Thanh Nga trên huyện đảo Phú Quốc, cho biết trại chó của anh vừa được cấp phép và đưa vào hoạt động môn đua chó giải trí.

Đây cũng là trường đua chó thứ 2 ở Việt Nam sau Vũng Tàu. Các “vận động viên” chó ở đây là giống chó xoáy Phú Quốc, đua trên đường đua địa hình chiều dài 400 m, có các chướng ngại vật gốc cây, leo cây, cầu khỉ, leo độ cao mặt đứng, chui xuống đất, bơi qua hồ nước…

Năm 2005, anh Tuấn mở trang trại nuôi giống chó bản địa này. Sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu, anh thành lập Trung tâm bảo tồn chó xoáy Phú Quốc tại ấp Cây Thông, xã Dương Tơ (H.Phú Quốc, Kiên Giang). Trại của anh hiện có gần 500 con chó xoáy Phú Quốc thuần chủng.  

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.