Đủ kiểu vận chuyển gỗ lậu

17/04/2013 03:00 GMT+7

Tại một số xã ở các huyện miền núi Quảng Nam như xã Ba (H.Đông Giang), xã Tà Pơo (H.Nam Giang) vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng người dân vào rừng khai thác trái phép lâm sản, rồi sử dụng trâu kéo (ảnh 1) hoặc xe ba gác máy đưa gỗ về nơi tập kết.

 

Ở khu vực khe Vinh (xã Tà Pơo), lâm tặc vào vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên sông Thanh đốn hạ gỗ quý, rồi kéo xuôi theo khe (ảnh 2) trước khi đưa xe máy vào chở đi tiêu thụ.

Việc vận chuyển gỗ lậu diễn ra ngay giữa ban ngày nhưng không thấy kiểm lâm hay người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương xử lý.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.