Sức khỏe của Chủ tịch Cần Thơ tương đối ổn định

15/04/2013 16:59 GMT+7

(TNO) Chiều 15.4, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên , ông Trương Hồng Dự, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND TP.Cần Thơ, cho biết tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đã tương đối ổn định.

>> Chủ tịch TP.Cần Thơ được đưa lên cấp cứu ở TP.HCM bằng trực thăng

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cùng ê kíp bác sĩ của TP.Cần Thơ đã phối hợp xử lý xong túi phình động mạch não bị vỡ cho ông Sơn bằng phương pháp đặt coils từ động mạch háng. Đây là phương pháp không cần phải mổ. Sau khi đặt coils thì chỗ mạch máu não bị vỡ được hàn kín lại, máu không còn tràn ra ngoài.

Theo các chuyên gia về can thiệp não, sau khi đặt coils thành công, vẫn cần phải có thời gian để theo dõi, xử lý triệt để máu tụ không cho tạo khối choán chỗ chèn vào các nhu mô não.

Sau 24 giờ kể từ khi can thiệp bằng phương pháp đặt coils hoặc dựa theo tình hình diễn biến bệnh có thể cho chụp mạch máu cản quang để theo dõi việc xử lý đặt coils vào máu tụ. Sau đó mới có thể xác định được tình hình bệnh lý chuyển biến thuận lợi thế nào.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.