Kiến nghị xét nhà người kinh doanh gia cầm lậu

15/04/2013 03:35 GMT+7

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết trên địa bàn TP.HCM còn khoảng 78-80 điểm nóng kinh doanh gia cầm “chui”, tập trung tại một số quận/huyện, như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Q.12, Q.7, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú...

Theo ông Phát, mặc dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo xuyên suốt nhưng các địa phương chưa bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên tại các điểm “nóng”. Nhiều địa phương còn mang tính đối phó, khi có lịch của đoàn kiểm tra thì bố trí lực lượng chốt chặn khá đông nhưng sau đó đoàn đi thì lực lượng địa phương cũng rút quân. Trong khi đó, các đầu nậu cung cấp gia cầm và thuê mướn người đứng bán, thuê người chạy xe ôm làm cảnh giới để phát hiện lực lượng kiểm tra nhằm tẩu tán hàng... 

Ông Phát kiến nghị, trong trường hợp cần thiết cần phê chuẩn lệnh xét nhà các trường hợp quả tang tồn trữ, kinh doanh, giết mổ gia cầm “chui”; giao cảnh sát khu vực và chủ tịch các phường xã phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.