Kiên Giang: Trên 10.000 tấn sò lông nuôi không tiêu thụ được

15/04/2013 10:55 GMT+7

Hiện nay, sò lông của người dân nuôi tại các xã: Bình An, Bình Trị, Sơn Hải (H.Kiên Lương, Kiên Giang) đã đến lứa thu hoạch nhưng không có thương lái hỏi mua.

Ông Nguyễn Trường Sơn (ngụ ấp Ba Núi, xã Bình An) cho biết gia đình ông nuôi 50 ha sò lông cặp bãi biển Ba Hòn, đã quá lứa thu hoạch 2 - 3 tháng, nhưng do không có nơi tiêu thụ nên khoảng 500 tấn sò vẫn đang nằm ngoài biển. Cũng theo lời ông Sơn, hiện giá sò chỉ còn 6.000 đồng/kg, giảm từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với thời điểm trước tết. Với giá này, sau khi trừ chi phí, người nuôi không có lời.

Ông Vương Minh Mẫn, Trưởng phòng Kinh tế H.Kiên Lương, cho biết mọi năm, đây là thời điểm thu hoạch rộ và giá sò lông luôn ở mức từ 13.000 - 14.000 đồng/kg. Năm nay, do thương lái Trung Quốc không mua sò để xuất khẩu nên toàn huyện tồn trên 10.000 tấn sò nuôi, chưa kể sò khai thác ngoài thiên nhiên.

Đặng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.