Iran tăng cường khí tài tự sản xuất

15/04/2013 03:15 GMT+7

Đài Press TV ngày 14.4 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran Habibollah Sayyari thông báo Tehran sắp hạ thủy tàu khu trục có tên Shaheed Bayandor, được sản xuất trong nước.

Dự kiến, tàu khu trục mới sẽ chính thức gia nhập hải quân Iran vào tháng tới. Trước đó, nước này đã hạ thủy 2 tàu khu trục Jamaran-1 và Jamaran-2, được trang bị radar, ngư lôi và các loại tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không hiện đại. Trong một diễn biến liên quan, theo hãng tin Fars, Iran vừa phóng thử thành công 3 tên lửa đất đối đất tự sản xuất. Giới chức quân sự nước này không tiết lộ thêm chi tiết về mặt kỹ thuật, chỉ khẳng định những tên lửa nói trên khác với 2 loại tên lửa Naze’at và Fajr 5 được thử nghiệm hồi giữa tháng 3. Tầm bắn của tên lửa Naze’at từ 100-130 km, còn của Fajr 5 là 75 km. Thời gian qua, Tehran cũng liên tục khẳng định đủ sức sản xuất các loại máy bay không người lái tối tân.

N.N.L.C

>> Iran bắn thử ba loại tên lửa tự chế mới
>> Nga chỉ trích Iran mở rộng sản xuất uranium
>> Khoa học gia Iran tuyên bố phát minh ra “cỗ máy thời gian”
>> Phớt lờ động đất, Iran xây thêm lò phản ứng hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.