Chức năng mới cho đầu DVD

16/04/2013 03:15 GMT+7

Đầu DVD trong máy tính dường như đã dần lỗi thời so với thiết bị lưu trữ qua cổng USB và các dòng video. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Thụy Điển thì đầu DVD có chức năng mới là công cụ chẩn đoán bệnh rẻ tiền.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Hoàng gia KTS ở Stockholm cho biết tính năng quang học trong đầu DVD có thể được sử dụng như công cụ hiệu quả trong việc xét nghiệm HIV và các phân tích khác. Giáo sư Aman Russom cho biết nhóm nghiên cứu của ông chuyển đổi một ổ đĩa DVD thương mại vào một kính hiển vi quét tia laser có thể phân tích máu.

 Chức năng mới cho đầu DVD

Ổ đĩa DVD sẽ như một công cụ rẻ tiền, thao tác đơn giản, dễ thực hiện trong chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển. Hãng tin UPI dẫn lời Giáo sư Aman Russom cho biết với một máy nghe nhạc DVD thông thường, các nhà khoa học có thể tạo ra công cụ phân tích ADN, ARN, protein và thậm chí là các tế bào với giá rẻ. Công nghệ “Lab on DVD” có thể hoàn thành một xét nghiệm HIV trong vòng vài phút.

Theo UPI thì đơn vị chẩn đoán hiện tại có giá đến 30.000 USD, trong khi sản xuất Lab-on-DVD có giá ít hơn 200 USD.

Tạ Xuân Quan

>> Phòng thí nghiệm trên đầu đọc DVD
>> Cấm lưu hành bộ đĩa DVD Asia 71
>> Microsoft bán DVD nâng cấp lên Windows 8 giá 70 USD
>> Fujitsu muốn tái chế lại đĩa CD/DVD cũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.