Chi tiêu quân sự thế giới năm 2012 là 1.750 tỉ USD

15/04/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Loại trừ yếu tố lạm phát, chi tiêu quân sự thế giới trong năm 2012 giảm 0,5%, xuống còn 1.750 tỉ USD, so với năm 2011, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết ngày 15.4.

(TNO) Thế giới đã chi tiêu cho vũ khí và các dịch vụ quân sự trong năm 2012 ít hơn so với năm trước đó, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết ngày 15.4.

Loại trừ yếu tố lạm phát, chi tiêu quân sự thế giới trong năm 2012 giảm 0,5%, xuống còn 1.750 tỉ USD, so với năm 2011, theo số liệu của SIPRI. Đây là mức giảm đầu tiên kể từ năm 1998.

 Chi tiêu quân sự thế giới năm 2012 sụt giảm
Chi tiêu quân sự thế giới được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong vài năm tới - Ảnh: AFP

Chi tiêu quân sự của Mỹ đã giảm 6% trong năm 2012, lần đầu tiên ở dưới mức 40% chi tiêu quân sự toàn cầu kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào thập niên 1990.

Tại châu u, các biện pháp khắc khổ đã buộc 20 trong số 37 nước ở Tây và Trung u cắt giảm chi tiêu quân sự hơn 10%, theo AFP dẫn nguồn từ SIPRI.

Thế nhưng, bất chấp sự suy giảm chung trên toàn cầu, chủ yếu do cắt giảm ngân sách tại các nước phương Tây, Trung Quốc và Nga đều tăng chi tiêu trong năm qua, SIPRI cho hay.

Trung Quốc tăng chi tiêu lên 7,8%, trong khi Nga là 16%.

Ở các khu vực căng thẳng, chi tiêu quân sự cũng tăng, với Trung Đông tăng 8,4% và châu Á là tăng 3,3%.

“Chúng ta đang nhìn thấy khởi đầu của một sự dịch chuyển cán cân chi tiêu quân sự thế giới, từ các nước phương Tây giàu có sang các khu vực mới nổi”, Sam Perlo-Freeman, Giám đốc Chương trình sản xuất vũ khí và Chi tiêu quân sự của SIPRI, nhận định.

Mặc dù chi tiêu quân sự giảm, với mức 682 tỉ USD, chi tiêu quân sự của Mỹ vẫn còn lớn hơn gấp 4 lần so với Trung Quốc, nước đứng thứ 2 trong danh sách, mà theo ước tính của SIPRI là ở mức 166 tỉ USD.

"Mỹ và các đồng minh vẫn gánh phần lớn chi tiêu quân sự thế giới. Các thành viên NATO đã chi 1.000 tỉ USD”, ông Perlo-Freeman nói.

Cũng ông Perlo-Freeman cho biết thêm: “Tất cả các dấu hiệu cho thấy chi tiêu quân sự trên thế giới có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong 2-3 năm tới, ít nhất là cho đến khi NATO hoàn tất quá trình rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014”.

Huỳnh Thiềm

>> Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên đến 114,3 tỉ USD
>> Trung Quốc tăng 10,7% ngân sách quốc phòng
>> Trung Quốc trì hoãn tiết lộ ngân sách quốc phòng
>> Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng
>> Hàn Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng
>> Đến năm 2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi
>> Israel tăng gần 800 triệu USD cho ngân sách quốc phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.