Nợ nần vì cá độ, lừa tình gạt tiền nhiều cô gái

14/04/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Trần Linh (28 tuổi, trú thị trấn Gio Linh, H.Gio Linh, Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Linh giả vờ tán tỉnh chị H. (23 tuổi, tạm trú đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu) và hẹn hò chị H. tại quán cà phê trên đường Phạm Như Xương, Q.Liên Chiểu.

Tại đây Linh mượn điện thoại (trị giá 4 triệu đồng) của chị H., khi chị H. đi vệ sinh, Linh đã cầm điện thoại chuồn thẳng, bán được 1,5 triệu đồng và sau đó bị Công an Q.Liên Chiểu bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Linh từng là giáo viên âm nhạc tại H.Gio Linh, Quảng Trị và có tiền án 7 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, do nợ nần vì cá độ bóng đá, Linh cũng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo lấy điện thoại, máy ảnh, laptop của nhiều cô gái khác với thủ đoạn tán tỉnh tương tự.

Nạn nhân của Linh chủ yếu là sinh viên, công nhân tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM.

Nguyễn Tú

>> Khởi tố, tạm giam 7 đối tượng trong băng bạc bịp
>> Điều tra khuất tất trong vụ nhân viên SHB chiếm đoạt tiền tỉ
>> Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh 19 năm tù
>> Phá đường dây làm giả bằng cấp lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng
>> Nhóm nhắn tin lừa đảo gần 730 người lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.