Nhai bánh mì làm “sổ đỏ”

14/04/2013 03:30 GMT+7

Chưa bao giờ các quận, huyện tại TP.HCM phải dốc toàn lực để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân như những ngày này.

Chưa bao giờ các quận, huyện tại TP.HCM phải dốc toàn lực để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân như những ngày này.

Nỗ lực này nhằm đảm bảo hoàn tất công tác cấp khoảng 300.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) đúng thời hạn là ngày 30.9 mà UBND TP.HCM đã chỉ đạo. 

Nhai bánh mì làm “sổ đỏ” 
Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q.Bình Thạnh phải làm thêm ngoài giờ để kịp giải quyết hồ sơ nhà đất - Ảnh: Đình Phú

Làm đến 8 giờ tối

Trong những ngày gần đây, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q.Bình Thạnh luôn sáng đèn đến tận hơn 8 giờ tối. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù ngoài tối mịt nhưng phòng làm việc của đơn vị này vẫn còn đông đảo cán bộ, công chức bám trụ. Ai cũng “dán mắt” vào màn hình vi tính và những chồng hồ sơ dày cộp bên cạnh. Một hình ảnh “lạ” là trên bàn làm việc của nhiều người để sẵn những ổ bánh mì. Có người phải vừa làm vừa tranh thủ ăn bánh mì qua bữa.

 

Đây là việc mà bây giờ tôi mới thấy. Nếu như trước đây mà tích cực như thế thì dân đỡ khổ biết bao nhiêu

Một người dân ở P.Bình Khánh (Q.2)

Tại đây, kỹ sư quản lý đất đai Nguyễn Thị Hằng cho biết mỗi tuần chị được giao thụ lý giải quyết dứt điểm 18 hồ sơ nhà đất (cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; gọi tắt là sổ đỏ). Đây là điều không hề dễ dàng vì việc thụ lý xuyên suốt như thế bao gồm các khâu kiểm tra tính pháp lý, quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính… mất rất nhiều thời gian. “Để đạt được số lượng hồ sơ này thì thường phải quần quật làm đến 8, 9 giờ tối, nếu vẫn chưa xong thì mang về nhà thức đêm làm tiếp”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng chỉ là một trong số 44 cán bộ nhà đất của đơn vị này, chưa kể 8 người được tăng cường, phải căng sức làm việc với cường độ cao như thế. “Sắp tới bộ phận giải quyết hồ sơ nhà đất sẽ còn được tăng cường gần 20 người từ Phòng TN-MT, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận vì số hồ sơ chưa giải quyết xong còn rất lớn”, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q.Bình Thạnh, cho biết.

Ngày 12.4, tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q.11, việc giải quyết hồ sơ nhà đất cũng rất khẩn trương. Trong 3 tháng đầu năm 2013, đơn vị này tiếp nhận đến 5.527 hồ sơ, trong khi cả năm 2012 chỉ có 8.365 hồ sơ. “Hồ sơ mới tăng cao cộng với khoảng 1.000 hồ sơ từ năm 2012 chuyển sang nên đã tạo ra rất nhiều áp lực”, ông Phí Đình Chung, Phó giám đốc đơn vị này, nói.

Chạy nước rút

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc giải quyết hồ sơ nhà đất thật sự chỉ mới chuyển biến trong mấy ngày vừa qua. Các quận 2, 3, Thủ Đức… cũng đang ráo riết chỉ đạo các phường tích cực vận động người dân chưa làm GCN xúc tiến nhanh việc nộp hồ sơ để được giải quyết. Ông Lâm, người dân ở P.Bình Khánh (Q.2), nhận xét: “Đây là việc mà bây giờ tôi mới thấy. Nếu như trước đây mà tích cực như thế thì dân đỡ khổ biết bao nhiêu”.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, rất nhiều trường hợp người dân rất bức xúc vì đi làm “sổ đỏ” suốt nhiều tháng trời nhưng kết quả nhận được chỉ là… tờ giấy hẹn. Tại cuộc họp giao ban về tiến độ cấp “sổ đỏ” theo chỉ thị của Thủ tướng vào ngày 5.4, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, nhận định nhiều quận, huyện vẫn chưa tập trung đầu tư đúng mức nhằm xây dựng hệ thống số liệu phục vụ tốt việc cấp GCN cho người dân. Nhiều quận huyện vì thế có số lượng sổ đã cấp đạt tỷ lệ quá thấp so với số lượng sổ cần phải cấp. Theo đó, nếu tiếp tục chậm trễ thì rất khó có thể hoàn tất công tác cấp khoảng 300.000 GCN đúng thời hạn (30.9) mà UBND TP.HCM đã chỉ đạo.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, thời gian còn lại không nhiều. Theo ông, các quận, huyện buộc phải “chạy nước rút”, thành phố đã tháo gỡ tất cả các vướng mắc về việc cấp GCN nên các quận huyện không được viện cớ để chậm trễ.

Theo số liệu tổng hợp của Sở TN-MT TP.HCM, tính đến hết tháng 3.2013, Q.3 chỉ mới cấp 1.992 sổ/tổng chỉ tiêu đăng ký cấp là 12.058; Q.5 chỉ cấp 1.440/ 14.181; Q.8 chỉ cấp 3.426/19.008; Q.Bình Thạnh chỉ cấp 3.937/25.137; Q.Thủ Đức chỉ cấp 3.413/20.921; Q.Bình Tân cấp 11.640/35.240; H.Bình Chánh chỉ cấp 5.235/34.134; H.Nhà Bè cấp 4.997/11.276; H.Hóc Môn cấp 10.112/20.688...

Đình Phú

>> Xem xét cấp giấy chứng nhận cho nhà xây trên đất nông nghiệp
>> Năm 2013 sẽ cấp khoảng 80.000 giấy chứng nhận
>> Đề xuất cấp Giấy chứng nhận bất động sản
>> Tiêu hủy 83.369 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.