Gần 25 ngàn tỉ đồng xây Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

14/04/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng 14.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) - gói thầu số 6 thuộc hợp phần A.

(TNO) Sáng 14.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) - gói thầu số 6 thuộc hợp phần A.

Dự án gồm các hạng mục: đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ, tường chắn đất, tôn tạo xử lý nền, bến công vụ, đường sau cảng, hạ tầng điện nước, thời gian thực hiện hợp đồng 52 tháng, nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản do liên danh Toa Corparation và Penta - Ocean Contruction đảm nhiệm.


Quang cảnh buổi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng vào sáng 14.4 - Ảnh: M.H

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN chỉ đạo đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Thủ tướng cũng đề nghị các nhà thầu Nhật Bản bằng kinh nghiệm tổ chức, quản lý và thi công các dự án quốc tế thực hiện đúng các cam kết đã ký.

Theo dự báo, lượng hàng hóa thông qua nhóm cảng phía bắc đến năm 2020 là 146-176 triệu tấn/năm. Trong khi đó, tổng năng lực của các cảng hiện hữu kể cả sau khi nâng cấp, mở rộng cũng chỉ đạt 86-90 triệu tấn vào năm 2015 và không thể phát triển thêm để đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa khu vực.

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với mục tiêu tiếp nhận tàu container trọng tải lớn từ 4.000-6.000 TEU (8.000 TEU vào giai đoạn sau) - tương đương tàu trọng tải 100.000 tấn, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới thị trường châu u, châu Mỹ mà không phải trung chuyển qua các cảng trung chuyển tại khu vực Singapore, Hồng Kông, góp phần thu hút lượng hàng quá cảnh khu vực Đông Bắc Lào qua tuyến hành lang Đông - Tây và khu vực Nam Trung Quốc.

Hợp phần A của dự án có tổng mức đầu tư 18.267 tỉ đồng, từ vốn ODA Nhật Bản và ngân sách nhà nước. Hợp phần B đầu tư 2 bến, chiều dài 750 m, tổng mức đầu tư 6.527 tỉ đồng, chủ đầu tư là Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng.

Riêng hạng mục tôn tạo bãi và xử lý nền đất yếu kinh phí khoảng 70 triệu USD, Thủ tướng đã chấp thuận theo đề xuất đầu tư bằng vốn vay ODA và cho liên doanh đầu tư xây dựng, khai thác cảng thuê và trả phí để hoàn vốn cho Nhà nước. Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn khởi động vào cuối năm 2016.

Mai Hà

>> Xây cảng quốc tế Doctor Thanh tại Chu Lai
>> Khánh thành cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải
>> Buôn lậu mai rùa, vảy tê tê số lượng lớn qua cảng Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.