Iran bắn thử ba loại tên lửa tự chế mới

14/04/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Quân đội Iran vừa bắn thử nghiệm thành công ba loại tên lửa tự chế mới, hãng thông tấn Fars cho biết hôm 13.4.

"Ba loại tên lửa được phát triển bởi quân đội và các đơn vị công nghiệp quốc phòng đã được bắn thử thành công trong một đợt diễn tập gần đây của Lục quân Iran", Fars dẫn lời Tư lệnh Lục quân Iran, trung tướng Kioumars Heydari nói.


Một đợt bắn thử tên lửa của Iran - Ảnh: AFP

Trung tướng Kioumars không cho biết thông tin cụ thể về các loại tên lửa trên, nhưng mô tả chúng như là những tên lửa đất đối đất, và khác các loại tên lửa Naze'at 10 và Fajr.

Được biết, vào giữa tháng 3 qua, Iran đã bắn thử Naze'at 10 và Fajr 5. Fajr 5 là loại pháo tên lửa tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu cách 75 km; còn Naze'at 10 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn từ 100 đến 300 km.

Theo RIA Novosti, nước Cộng hòa Hồi giáo này thường nhấn mạnh rằng các đợt tập trận cũng như bắn thử tên lửa của họ chỉ nhằm mục đích ngăn chặn và tự vệ.

Tiến Dũng

>> Vũ khí hạt nhân Triều Tiên có thể gắn vào tên lửa
>> Nga sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới
>> Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ tàu ngầm
>> Iran thử thành công 2 tên lửa tầm ngắn
>> Iran tuyên bố sẽ “tiếp” kẻ thù bằng hàng ngàn tên lửa tầm xa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.