Điểm báo ngày 14.4.2013

14/04/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Xe đạp trở lại; Khẩn cấp phòng chống cúm A/H7N9; Nhai bánh mì làm “sổ đỏ”; Cháy suốt đêm ở Tổng kho Sacombank; Philippines sẽ cho Mỹ dùng căn cứ đánh Triều Tiên; Tiết lộ chấn động mới của WikiLeaks; Máy bay lao xuống biển, hơn 100 người sống sót... là những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật trên các báo sáng nay 14.4.

 Xe đạp trở lại (Thanh Niên)

Đề xuất khuyến khích người dân đi xe đạp của Sở Công thương Hà Nội đang gây nhiều chú ý từ dư luận.

Đi xe đạp
Các bạn trẻ đạp xe kêu gọi bảo vệ môi trường tại Hà Nội - Ảnh: Phan Hậu

Trong Tờ trình số 1168 (ngày 8.4) gửi UBND TP.Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội đề xuất nghiên cứu “Đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường”. Theo Sở Công thương, hiện chính quyền nhiều thành phố lớn trên thế giới đang tìm cách giảm lưu lượng ô tô, xe máy tham gia giao thông đô thị nhằm hạn chế ùn tắc, giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường. Trong khi đó, tại Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung và nhiều nước đang phát triển lại có xu hướng chuyển đổi từ xe đạp sang xe máy hay ô tô.

>> Đi xe đạp để nhận được nhiều ưu đãi
>> Cảnh sát đi xe đạp
>> Muôn dặm đường xe đạp
>> Xe đạp kỳ quái

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Philippines sẽ cho Mỹ dùng căn cứ đánh Triều Tiên (Thanh Niên)

Philippines khẳng định sẽ cho phép Mỹ triển khai lực lượng tại các căn cứ ở nước này trong trường hợp chiến tranh với CHDCND Triều Tiên.

>> Philippines đề nghị cho Mỹ mượn căn cứ đánh Triều Tiên
>> Mỹ đề nghị Trung Quốc ngừng cấp dầu cho Triều Tiên
>> Triều Tiên lập Bộ Công nghiệp hạt nhân


Ngoại trưởng Kerry (trái) thảo luận với Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 13.4 - Ảnh: AFP
 

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đưa ra ngày 13.4 khi trả lời AFP về quan hệ đồng minh Manila - Washington. “Theo hiệp ước phòng thủ chung, chúng tôi sẽ hành động phối hợp nếu Philippines hoặc Mỹ bị tấn công. Và sẽ hợp lý khi nói rằng trong trường hợp Philippines hoặc đồng minh hiệp ước bị tấn công thì Mỹ sẽ được phép sử dụng các căn cứ của chúng tôi”, ông Rosario cho hay. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cũng nói chính phủ nước này sẵn sàng cho phép Mỹ đóng căn cứ tại nước này trong trường hợp xảy ra tình huống cực kỳ khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

* Tiết lộ chấn động mới của WikiLeaks (Thanh Niên). Trong đợt công bố thư tín ngoại giao mật của Mỹ lớn nhất từ trước đến nay, WikiLeaks hé lộ nhiều điều chưa biết trong thập niên 1970. >> WikiLeaks công bố 1,7 triệu hồ sơ ngoại giao Mỹ trong thập niên 1970 / Người sáng lập WikiLeaks muốn làm thượng nghị sĩ Úc / WikiLeaks sẽ công bố 1 triệu tài liệu / WikiLeaks công bố hồ sơ mật về các nhà tù Mỹ / Mỹ xem chủ WikiLeaks là “kẻ thù quốc gia”.

* Hơn 100 trẻ nghi nhiễm thuốc diệt chuột (Thanh Niên). Giới chức y tế thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo nguyên nhân gây ra các đốm xuất huyết lạ ở 117 trẻ tại trường mẫu giáo ở Khai Huyện có thể là do một độc tố chống đông máu có trong thuốc diệt chuột.

* Israel, Syria nã đạn pháo vào nhau (Thanh Niên). Quân đội Israel hôm qua thông báo họ đã bắn pháo đáp trả Syria vào tối 12.4 sau khi đạn pháo từ nước láng giềng bay về hướng binh sĩ Israel đóng tại khu vực do Tel Aviv kiểm soát ở cao nguyên Golan.

* Máy bay lao xuống biển, hơn 100 người sống sót (Thanh Niên). Ngày 13.4, những người có mặt trên chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia một phen hoảng loạn khi nó lao thẳng ra biển.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Đàn ông “yêu nhau” có phạm tội? (Thanh Niên)
- Cái chết bí ẩn của một người gốc Việt ở Úc (Thanh Niên)
- Nhật Bản lại hứng động đất mạnh, 23 người bị thương (Thanh Niên)
- Bắt đầu lễ hội té nước Thái Lan (Thanh Niên)
- Nga đầu tư 39,6 tỉ euro vào ngành không gian (Thanh Niên)
- Mỹ đề nghị Trung Quốc ngừng cấp dầu cho Triều Tiên (Thanh Niên)
- Triều Tiên lập Bộ Công nghiệp hạt nhân (Thanh Niên)
- Cúm gia cầm H7N9 lan đến Bắc Kinh (Thanh Niên)
- Trung Quốc diễn tập báo động không kích sát biên giới Triều Tiên (Thanh Niên)
- Chiến tranh mạng - Kỳ 3: Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu (Thanh Niên)
- Trung Quốc và Mỹ xem xét lộ trình thúc đẩy quan hệ (Vietnam+)
- Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình tại Triều Tiên (Vietnam+)
- Nga sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết mới về Syria (Vietnam+)
- Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Taliban (Vietnam+)
- "Không có dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng tên lửa" (Vietnam+)
- Mỹ quyết tâm siết chặt kiểm soát súng (SGGP)
- Nga ra sao nếu chiến tranh Triều Tiên bùng nổ? (Tiền Phong)
- Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng (Tiền Phong)
- Tổng thống Nga kiếm gần 190.000 USD/năm (Tuổi Trẻ)
- Truyền thông Triều Tiên: “Sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân” (Tuổi Trẻ)
- Nhật Bản phạt cướp biển Somalia 11 năm tù (Tuổi Trẻ)
- Bà Aung San Suu Kyi thăm Nhật Bản sau 27 năm (Tuổi Trẻ)
Cận cảnh tập trận bắn đạn thật Mỹ-Philippines (NLĐ)
- Việt Nam muốn mua “sát thủ săn ngầm” P-3 Orion của Mỹ (NLĐ)
- Triều Tiên phủ nhận tấn công mạng Hàn Quốc (NLĐ)
- Mỹ treo thưởng gần 400.000 USD tìm thủ phạm giết hai công tố viên (HNM)
- Kim Jong-un sẽ 'phạm sai lầm lớn nếu phóng tên lửa' (VNE) 

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Khẩn cấp phòng chống cúm A/H7N9 (Thanh Niên)

Đó là nội dung được đề ra tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch cúm A/H7N9 đã được Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT tổ chức vào ngày 13.4 ở Hà Nội.

>> Tăng cường đề phòng lây lan cúm A/H7N9 qua cửa khẩu
>> Kịch bản ứng phó với dịch cúm A/H7N9
>> Phác đồ điều trị cúm A/H7N9
>> Hà Nội đối phó nguy cơ dịch cúm A/H7N9

Khẩn cấp phòng chống cúm A/H7N9
Giám sát chặt bệnh cúm A/H7N9 đối với hành khách qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất - Ảnh: Thanh Tùng

Tại hội nghị, ông Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, lo ngại: “Cúm A/H7N9 khó kiểm soát bởi chưa thể xác định được nguồn vi rút lây sang người. Với cúm H5N1 trên gia cầm có thể là chỉ điểm cho nguy cơ bùng phát dịch trên người nhưng với cúm A/H7N9 lại diễn biến khác: chỉ thấy ca bệnh trên người nhưng không thấy gia cầm ốm chết. Thậm chí nhiều trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 không tiếp xúc với gia cầm”.

* Nhai bánh mì làm “sổ đỏ” (Thanh Niên). Chưa bao giờ các quận, huyện tại TP.HCM phải dốc toàn lực để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân như những ngày này. >> TP.HCM tháo gỡ vướng mắc cấp “sổ đỏ” cho dân / Không được vòi vĩnh người dân đi làm “sổ đỏ” / Hàng trăm hộ dân bị “treo” sổ đỏ / Cả nước tồn đọng trên 3,7 triệu sổ đỏ.

* Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản nhân loại (TTXVN). Tối 13.4, tại Trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ tôn vinh, đón nhận bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013.

 
Tạo làn đường riêng cho xe đạp được là rất tốt, nhưng trong bối cảnh lòng đường Hà Nội hẹp như hiện nay thì điều này tương đối khó (Xe đạp trở lại)
PGS-TS Nguyễn Quang Toản
* Tổng bí thư thăm, làm việc tại Bình Dương (TTXVN). Ngày 13.4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương.

* Kè chắn sóng biển bị sạt lở vì chất lượng kém (Thanh Niên). Dự án Xây dựng bờ kè kiên cố chắn sóng biển tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa (H.Duyên Hải, Trà Vinh) có chiều dài toàn tuyến 4.200 m, tổng kinh phí trên 155  tỉ đồng.

* Đề nghị xử lý một PGĐ Sở Nội vụ Cà Mau (Thanh Niên). Ngày 13.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã gửi văn bản đến Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Đảng ủy dân chính đảng tỉnh này, chỉ đạo xác minh, kết luận rõ những vấn đề liên quan đến Phó giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Anh Kiệt để xử lý kịp thời nhằm giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

* Lốc xoáy làm sập 8 căn nhà lồng chợ (Thanh Niên). Trận mưa lớn khủng khiếp kéo dài từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13.4, vẫn chưa chấm dứt làm hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) biến thành… sông.

* Cháy suốt đêm ở Tổng kho Sacombank (Thanh Niên). Đến 9 giờ sáng nay 13.4, vụ cháy ở Tổng kho Sacombank (khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉn Bình Dương) vẫn chưa được dập tắt lửa hoàn toàn…

 Vụ án “nhầm” bị hại (Thanh Niên).

TAND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa hoãn phiên tòa xét xử vụ án “cố  ý gây thương tích” bởi không tìm ra bị hại.

Vụ án “nhầm” bị hại 2
Hình ảnh vụ án tại tầng hầm nhà nghỉ Quảng Nam do máy quay ghi lại được - Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo cáo trạng, tối 16.8.2012, một nhóm 6 thanh niên ở làng Plei Tơ Nghia (P.Quang Trung, TP.Kon Tum) gồm: Siu Phi (18 tuổi), Siu Thyl (16 tuổi), A Gầm (19 tuổi), A Bin (16 tuổi), A Luân (21 tuổi) và A Sử (17 tuổi) tụ tập uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn. Lúc này, Bạch Đăng Sang (25 tuổi, trú thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) cùng nhóm bạn đi ngang qua. Do có quen biết với nhau nên nhóm Siu Phi chủ động mời Sang vào “làm vài ly”. Siu Phi rót một ly rượu đưa cho Sang và nói: “Mày uống với tao một ly nhé”. Nghe chói tai vì đám em út dám xưng hô “bất kính” nên Sang trách móc rồi bỏ đi.

 >> Từ bị hại trở thành bị can

* Giải cứu thú hoang (Thanh Niên). Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động. >> Xem thêm phóng sự trên Thanh Niên.

* Nữ giáo sư nuôi trẻ mồ côi (Thanh Niên). Hơn 40 năm qua, Giáo sư Lê Kim Ngọc, nhà khoa học sinh vật nổi tiếng thế giới, bỏ ra không biết bao công sức để giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Việt Nam. >> Xem thêm Người Việt tài trí trên Thanh Niên.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Đưa vào sử dụng cầu Chợ Gạo mới (Thanh Niên)
- Đụng xe ben, 2 người tử vong (Thanh Niên)
- Triều cường cao đột biến (Thanh Niên)
- Một cô gái bị chém chết tại quán cơm (Thanh Niên)
- Cháy gara, một ô tô và nhiều xe máy bị thiêu rụi (Thanh Niên)
- Đường dây thầu đề quy mô lớn lãnh án (Thanh Niên)
- Khẩn trương triển khai công tác phòng chống cúm A (Thanh Niên)
- Ống nước thải bủa vây khu dân cư (Thanh Niên)
- Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị chém (Thanh Niên)
- Việc làm giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng (Vietnam+)
- Trao giải Olympic Toán học sinh viên toàn quốc (Vietnam+)
- Cộng đồng “Chung tay vì bệnh nhân máu khó đông” (Vietnam+)
- Kiểm điểm dự án giao thông 200 triệu USD chậm tiến độ (Tuổi Trẻ)
- Bắt ba kẻ bán 11 thiếu nữ qua Trung Quốc bán dâm (Tuổi Trẻ)
- Một công nhân bị bảo vệ đánh vỡ đầu (NLĐ)
- Bơi ở Hồ Gươm cùng cụ rùa, được mời về đồn công an (HNM)
- TP HCM đề xuất cấm bán bia rượu sau 22h (HNM)
- 'Khó hướng tới một xã hội không có khiêu dâm' (HNM)
- Nguyên Chi cục trưởng Thi hành lãnh án tù vì... quá mê tiền (CATP)
- Xe chở gỗ gãy trục sau, lật nhào trên QL1A (CATP)
- Bộ trưởng Y tế: Cúm A H7N9 không lan sang VN nếu giám sát chặt chẽ (infonet) 

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt - Kỳ 6: Cần thay đổi cơ chế duyệt phim (Thanh Niên)

Trong quá trình hội nhập, điện ảnh VN cần có những sự thay đổi về cơ chế cũng như quy định của luật pháp là ý kiến của nhiều luật sư và cả nghệ sĩ.


Cảnh trong phim Dòng máu anh hùng - Ảnh: Đoản phim cung cấp

Luật Điện ảnh quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh như sau: Kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Không thể nói “kích động bạo lực” nghĩa là trong phim có nhiều/quá nhiều cảnh bạo lực. Hay “truyền bá lối sống đồi trụy” nghĩa là trong phim có nhiều cảnh sex. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai, khiên cưỡng và thậm chí là phản khoa học. Điện ảnh là một nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo rất cao và thậm chí là không giới hạn. Các tác phẩm điện ảnh nói chung trên thế giới đang ngày càng hoành tráng hơn. Cảnh đánh nhau, chém giết ngày càng thật hơn, gây ấn tượng hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp chính những điều đó làm cho bộ phim hay hơn, hấp dẫn, nhân văn và tình cảm hơn.

>> Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt
>> Kỳ 2: Nên sớm phân loại phim
>> Kỳ 3: Cần sự đối thoại
>> Kỳ 4: Thoáng ngoài, siết trong
>> Kỳ 5: “Luật như thế nên phải tuân thủ thôi”

 
Quan trọng nhất là làm sao để thay đổi cơ chế, xác định thay đổi cơ chế duyệt phim là cần thiết, từ đó tạo điều kiện dễ dàng cho nhà quản lý cũng như kích thích nghệ sĩ sáng tạo (Cần thay đổi cơ chế duyệt phim)
Diễn viên Trương Ngọc Ánh
* Lần trở về đầu tiên của Tuấn Anh (Thanh Niên). Nam ca sĩ Tuấn Anh với cách phục trang “khác lạ” và một giọng hát “đặc biệt” trong các video clip hải ngoại của gần 20 năm về trước lần đầu tiên trở về nước.

* Nhóm KAIENTAI biểu diễn tại TP.HCM (Thanh Niên). Nhóm nhạc KAIENTAI (Nhật Bản, ảnh) sẽ biểu diễn vào 18 giờ ngày 14.4 tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) nhân kỷ niệm 40 năm hữu nghị Việt - Nhật, do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đồng tổ chức.

* Victor Vũ làm phim tương tác (Thanh Niên). Đạo diễn Victor Vũ sẽ ra mắt một bộ phim ngắn Mệnh lệnh liên hoàn - phim tương tác đầu tiên tại Việt Nam. Được truyền cảm hứng và hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, Victor Vũ sẽ đem đến một xu hướng thưởng thức phim mới lạ cho khán giả, khi mà người xem đóng vai trò chủ động.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Giếng làng (Thanh Niên)
- Vĩ nhân và quốc tang (Thanh Niên)
- Gió (Thanh Niên)
- Khoảng gió nắng (Thanh Niên)
- Ngựa đá miền Tây Bắc (Thanh Niên)
- Tưng bừng lễ hội té nước tại... Suối Tiên (Thanh Niên)
- Triển lãm mỹ thuật nam miền Trung và Tây nguyên (Thanh Niên)
- Thí sinh Bước nhảy hoàn vũ "thách đấu" lẫn nhau (Thanh Niên)
- Top 10 diễn viên Hollywood được "thèm muốn" nhất thế giới (Thanh Niên)
- Britney Spears viết thư khen ngợi nhạc của Adele (Thanh Niên)
- Khách mời đi mô tô, vespa đổ bộ vào MasterChef Việt Nam (Thanh Niên)
- Giải thưởng "Trẻ em luôn đúng" lên đến 90 triệu đồng (Thanh Niên)
- Chàng trai không tay chân gửi lời chào Việt Nam (Thanh Niên)
- Xem Psy “trơ trẽn” với phụ nữ trong MV mới (iHay)
- Người đẹp chuyển giới Hương Giang làm "dậy sóng" biển Nha Trang (iHay)
- Gentleman của Psy tiếp tục càn quét bảng xếp hạng (iHay)
- Ngọc Trinh khoe đường cong chết người bên siêu xe (iHay)
- “Búp bê” Thanh Thảo sẽ “lấn sân” làm MC (iHay)
- Á hậu Võ Hoàng Yến khoe móng tay cực sốc (iHay)
- Ngắm "cô dâu" Vy Oanh gợi cảm trong MV mới (iHay)
- Nữ diễn viên gốc Việt kiện trang phim nổi tiếng IMDB (Vietnam+)
- Bức tranh quý của Picasso chuẩn bị rời khỏi Anh (Vietnam+)
- MC Huyền Ny 'đụng' váy trăm triệu với Phạm Băng Băng (Tiền Phong)
- Rihanna thành gương mặt mới của Chanel? (Lao Động)
- Gần 2.000 du khách sẽ dự lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (Tuổi Trẻ)
- 50.000 khán giả dự buổi hòa nhạc của PSY (Tuổi Trẻ)
- Mong con mình xem phim Việt giữa lòng Hollywood (Tuổi Trẻ)
- Liveshow 4 Bước nhảy hoàn vũ: Nhảy điệu đối thủ chọn (HNM)
- Khánh My khoe chân dài bên du thuyền (VNE)
- Nhận diện các anh tài dự Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2013 (infonet)

 Bình Dương thua 6 trận liên tiếp (Thanh Niên)

Như một vết dầu loang, Becamex Bình Dương lại tiếp tục đánh mất mình khi thua tiếp trận thứ 5 liên tiếp ở V-League và là trận thứ 6 tính từ đầu mùa nên trên bảng xếp hạng họ là đội duy nhất đội sổ với con số không tròn trĩnh.


Huỳnh Kesley (trái) và Philani đã bị ảnh hưởng của tuổi tác khiến hàng tấn công của BD thiếu sắc nét - Ảnh: Khả Hòa

Không còn gì có thể bào chữa về thất bại của Becamex Bình Dương (BD) khi thúc thủ 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai tại phố núi. Một đội bóng thiếu sự kết dính ở 3 tuyến, thi đấu rất nhợt nhạt.

>> Bình Dương không còn đường lùi
>> HLV Cho Yoon Hwan tiếp tục tại vị ở B.Bình Dương
>> B.Bình Dương đúng là “Chelsea Việt Nam”

Khai mạc Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2013 (Thanh Niên). Sáng qua, hội thao đã khai mạc trên sân Tao Đàn. Đến dự khán và động viên 18 đơn vị với hơn 500 VĐV sẽ thi đấu 10 môn có anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị...

* Bất ngờ Huỳnh Thanh Tùng (Thanh Niên). Cua rơ trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7 - ảnh) đã chiến thắng ấn tượng ở chặng 1 (25 vòng quanh Sân vận động Mỹ Đình) Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2013 khai mạc hôm qua.

* Cơ hội cho Man.City (Thanh Niên). Với động lực thi đấu cao hơn, nhiều khả năng Man.City sẽ giành được tấm vé tham dự trận chung kết Cúp FA.

* Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 64: Món quà vô giá của nhà vô địch (Thanh Niên). VĐV-HLV bộ môn kumite-karatedo Lê Tùng Dương luôn hạnh phúc ra mặt khi nhắc đến hai cậu con trai, món quà mà thể thao ban tặng cho cuộc đời anh.  >> Xem thêm loạt bài Sao thể thao ngày ấy trên Báo Thanh Niên.

* Một số tin thể thao khác:

- Hà Nội T&T quật ngã Thanh Hóa (Thanh Niên)
- Đội tuyển U.23 Việt Nam giao hữu với chủ nhà SEA Games 27 (Thanh Niên)
- Chủ tịch VFF - Người & ghế: Một bàn tay & Một bầu trời (Thanh Niên)
- Tiền đạo Thanh Bình chăm con để vợ đóng phim (Thanh Niên)
- Arsenal lội ngược dòng chiếm vị trí thứ 3 (Thanh Niên)
- Bồ Ronaldo xuống tóc vì bồ Casillas (Thanh Niên)
- Drogba, Sneijder làm học trò người đẹp (Thanh Niên)
- Mancini quyết đánh bại Chelsea để cứu vớt mùa giải (Vietnam+)
- Zidane cứu đội bóng quê hương vợ (Tuổi Trẻ)
- Thi 3 môn phối hợp quốc tế lần đầu tiên tại VN (Tuổi Trẻ)
- Liverpool không thắng nổi đội chót bảng (NLĐ)
- 'MU sẽ có 3 điểm, nhưng Chelsea khó loại Man City' (VNE)
- 10 bàn thắng đẹp nhất trong tuần (VNE)
- Wenger: 'Arshavin hết đất sống ở Arsenal' (VNE)
- SL Nghệ An - XMXT Sài Gòn: “Lửa” thành Vinh! (PL)
- Những bản sao 'giống như đúc' của các danh thủ thế giới (infonet)
- Barca cho các trụ cột dưỡng sức trong trận gặp Real Zaragoza (TT-VH)
- Lampard lo bị loại khỏi đội hình Chelsea ở trận gặp Man City (TT-VH)
- Man City nhắm Conte thay thế cho Mancini (TT-VH)
- Van der Sar lên tiếng bên vực van Persie (TT-VH)
- Mourinho tới Chelsea? Real Madrid đã có người thay thế (TT-VH)
- Dortmund chứng minh có thể đánh bại Real Madrid (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 13.4.2013
>> Điểm báo ngày 12.4.2013
>> Điểm báo ngày 11.4.2013
>> Điểm báo ngày 10.4.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.