Chủ tịch TP.Cần Thơ được đưa lên cấp cứu ở TP.HCM bằng trực thăng

14/04/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Đến 19 giờ 30 phút ngày 14.4, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vẫn chưa tiến triển hơn, còn hôn mê sâu.

Chiều 14.4, ông Sơn được đưa lên TP.HCM cấp cứu bằng trực thăng quân đội.

Trước đó, ông Trương Hồng Dự, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND TP.Cần Thơ, cho biết trong lúc đạp xe tập thể dục buổi sáng, ông Sơn đã bất ngờ bị đột quỵ vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày.

Ông Sơn bị đột quỵ tại khu vực Đầu Sấu, cách nhà ông khoảng 4 km và được người dân khẩn trương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Sau khi được chụp CT Scanner, các bác sĩ phát hiện ông Sơn bị tràn máu não nặng nên đã cấp tốc nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cử một ê kíp bác sĩ xuống hỗ trợ thực hiện các phẫu thuật sơ cứu cần thiết.

Hiện tại, ông Sơn vẫn đang hôn mê sâu. Các bác sĩ phải phẫu thuật can thiệp máu tràn trong não.

Theo nguồn tin từ các bác sĩ, ông Sơn bị chảy máu màng não do vỡ túi phình động mạch não. Triệu chứng này nếu nhẹ thường dẫn đến đau đầu đột ngột dữ dội, cứng cổ; trường hợp nặng thì bị lơ mơ, yếu liệt nửa người và xảy ra hôn mê.

Được biết, khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Sơn bị hôn mê hoàn toàn.

Đình Tuyển

>> “Bà đầm thép” qua đời vì đột quỵ
>> Cạo cao răng giúp ngừa đột quỵ
>> Liệu pháp giản đơn ngừa đột quỵ
>> Cà phê, trà xanh giúp giảm nguy cơ đột quỵ
>> Thiết bị di động giúp phát hiện sớm đột quỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.