Mỹ đề nghị Trung Quốc ngừng cấp dầu cho Triều Tiên

13/04/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Một hạ nghị sĩ cấp cao của Mỹ đã thúc giục Trung Quốc ngừng cung cấp dầu cho CHDCND Triều Tiên để buộc nước này thay đổi hành vi hiếu chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài NHK của Nhật ngày 13.4, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers đã nhấn mạnh đến việc cần có sự hợp tác lớn hơn từ Trung Quốc nhằm giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông đưa ra một sự lựa chọn là ngừng cung cung cấp dầu cho miền Bắc.

Ông Rogers đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh gây ảnh hưởng lên Bình Nhưỡng. Ông nói Trung Quốc nên nhận biết rằng một quốc gia có vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ không có lợi cho Bắc Kinh.

Quan chức Mỹ sau đó nói rằng việc ngừng cung cấp dầu cho Triều Tiên sẽ phát huy hiệu quả trong việc buộc nước này phải nhượng bộ và hòa mình vào với cộng đồng quốc tế.

Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm trung Musudan gần thành phố Wonsan trên bờ đông nước này.

Trùng Quang

>> Triều Tiên lập Bộ Công nghiệp hạt nhân
>> Trung Quốc diễn tập báo động không kích sát biên giới Triều Tiên
>> Tướng Mông Cổ bị “vịn” vì một vụ mua bán với Triều Tiên
>> Triều Tiên tập trận nhảy dù "dằn mặt" Trung Quốc
>> ASEAN muốn làm trung gian dàn xếp khủng hoảng Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.