Hà Tĩnh đề nghị kỷ luật hai tỉnh ủy viên

13/04/2013 02:17 GMT+7

Ngày 12.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp và biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật đối với hai ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp và bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này đã thống nhất đề nghị thi hành kỷ luật cách chức Tỉnh ủy viên, cách chức Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đối với ông Sơn. Theo đơn tố cáo của bà Phạm Thị T., người làm tạp vụ, khi còn là Bí thư Huyện ủy H.Vũ Quang, ông Sơn đã nhận của bà 75 triệu đồng để “chạy” cho bà vào biên chế, nhưng không “chạy” được và cũng không trả lại tiền. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho thấy nội dung tố cáo của bà T. là đúng. 

Bà Anh bị đề nghị hình thức kỷ luật ở mức cảnh cáo do để xảy ra sai phạm trong quản lý kinh tế ở Hội Nông dân tỉnh và trong ngày hôm qua đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.