Gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng nhưng được hưởng án treo

13/04/2013 02:51 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 12.4, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Dũng (nguyên Giám đốc Công ty quản lý và phát triển nhà (PTN) Q.5, TP.HCM) 3 năm tù (án treo), Hà Văn Tuấn (nguyên Kế toán trưởng) 1 năm 11 tháng 28 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về cùng tội “cố ý làm trái…”; Phan Việt Tiến (nguyên Đội trưởng Đội 3 Công ty PTN Q.5) 25 năm tù về hai tội “tham ô tài sản” và “đưa hối lộ”; Nguyễn Đức Lộc (nguyên quyền Giám đốc Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ) và Quảng Thanh Cần (nguyên Kế toán trưởng Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ) mỗi bị cáo 7 năm tù và Mai Thành Tâm (nguyên Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế An Giang) 8 năm tù về cùng tội “nhận hối lộ”.

Mức án này thấp hơn rất nhiều so với đề nghị của đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. Cụ thể, Mai Văn Dũng bị đề nghị từ 4-6 năm tù, Hà Văn Tuấn bị đề nghị từ 6-7 năm tù, Phan Việt Tiến 29-30 năm tù...

Theo cáo trạng, Công ty PTN Q.5 là DNNN, trực thuộc UBND Q.5, TP.HCM. Năm 2001, Tiến được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội thi công số 3. Năm 2004, Công ty PTN Q.5 triển khai xây dựng các dự án ngoài địa bàn TP.HCM và khoán cho Tiến thực hiện. Từ 2004 - 2009, Tiến khai thác và được Công ty PTN Q.5 giao 28 công trình ở một số tỉnh miền Tây; được Dũng, Tuấn duyệt chi 126,5 tỉ đồng để thi công. Tuy nhiên, Tiến không sử dụng đúng mục đích mà lợi dụng quyền quản lý của mình để chi hơn 371 triệu đồng mua xe ô tô giao vợ đứng tên; chi hối lộ 185 triệu đồng sửa nhà cho Nguyễn Đức Lộc, chi 92 triệu đồng xây nhà cho Quảng Thanh Cần, chi hoa hồng 250 triệu đồng cho Mai Thành Tâm (lúc đó giữ chức vụ Phó ban Quản lý kiêm Kế toán trưởng của dự án) để Tâm tiết lộ thông tin về dự toán công trình, giúp Công ty PTN Q.5 thắng thầu... Dũng và Tuấn làm trái nguyên tắc tài chính khi sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư xây dựng, duyệt chi cho Tiến số tiền lớn khi chưa hoàn ứng dứt điểm, không quản lý tiền vốn, gây thất thoát cho Công ty PTN Q.5 hơn 36 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng Dũng và Tuấn không hưởng lợi trong số tiền 36 tỉ đồng, bản thân có nhiều thành tích, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, phạm tội lần đầu... để tuyên án như trên.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.