Trung Quốc tiếp tục tuần tra trái phép ở Trường Sa

12/04/2013 13:40 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vừa ngang nhiên đưa tàu Ngư chính 45001 tuần tra ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam trong vòng 50 ngày.

(TNO) Trung Quốc vừa ngang nhiên đưa tàu Ngư chính 45001 tuần tra ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam trong vòng 50 ngày.

Theo Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, tàu Ngư chính 45001 rời cảng Bắc Hải ở Quảng Tây ngày 10.4 và sẽ cùng 24 nhân viên chấp pháp ngư chính thực hiện cái gọi là nhiệm vụ xua đuổi tàu cá “nước ngoài xâm nhập phi pháp” và bảo vệ quyền lợi ngư nghiệp của Trung Quốc.

Thông tin trên được đưa ra khoảng 20 ngày sau khi Trung Quốc cử tàu Ngư chính 312 tuần tra trái phép ở Trường Sa.

Báo China Daily dẫn lời Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải Ngô Tráng khoe rằng tàu Ngư chính 312 là tàu hải quân cũ thuộc Hạm đội Đông Hải được cải tạo chức năng hoạt động và gắn thêm vòi rồng.

Theo ông Ngô, Ngư chính 312 sẽ tuần tra vùng biển thuộc Trường Sa lần này khoảng 50 ngày.

Như vậy, cùng với Ngư chính 45001, hoạt động tuần tra phi pháp của Trung Quốc sẽ "gối đầu" trong khoảng 80 ngày tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

Hồi đầu năm, ông Ngô ngang nhiên tuyên bố trong năm 2013, đội tàu ngư chính sẽ tập trung bảo vệ ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở vùng biển thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Hành động tuần tra và đánh bắt cá của tàu Trung Quốc ở vùng biển thuộc Trường Sa rõ ràng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Văn Khoa

>> Sớm hoàn thành đề án phát triển huyện đảo Trường Sa
>> T.Ư Đoàn tuyển thanh niên đi Trường Sa
>> Hỗ trợ tàu cá bị phá nước gần Trường Sa
>> Người hát Hoàng Sa - Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.