Tăng cường phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng

12/04/2013 10:06 GMT+7

Ngày 11.4, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo Sở NN-PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật, UBND các huyện, thị xã tổ chức các biện pháp cấp bách phòng trừ chuột đồng bộ.

Theo đó, các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào đồng loạt ra quân diệt chuột, bảo vệ mùa màng ở thời kỳ chuột chưa vào mùa sinh sản hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất. Trong năm 2013, các ngành phải tổ chức 3-5 đợt (5-7 ngày/đợt). Địa phương nào để xảy ra tình trạng chuột bùng phát gây thiệt hại mùa màng do phát hiện chậm thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ cuối năm 2012 đến nay, Bình Phước không có nước lũ lớn, khô hạn xảy ra ở nhiều diện tích đã tạo điều kiện cho chuột hại cây trồng bùng phát và đang có xu thế tăng trong thời gian tới.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.