Tài xế taxi truy bắt 2 nghi can cướp giật tài sản người nước ngoài

12/04/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt giam Lê Bình Dân (23 tuổi, ngụ Cà Mau) và Huỳnh Tấn Lộc (20 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Senatovov Anatoly (51 tuổi, quốc tịch Nga) chở vợ là Shiticova (48 tuổi, quốc tịch Nga) bằng xe đạp lưu thông trên đường Lê Quý Đôn (P.1, TP.Vũng Tàu).

Ông Anatoly để trên xe đạp một túi xách, trong đó có hai máy tính xách tay.

Khi thấy ông Anatoly đi tới ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Hưng Đạo thì Dân chở Lộc đi trên xe máy BKS 72H3-8490 chạy đến giật túi xách rồi tẩu thoát.

Tài xế taxi bắt 2 nghi can cướp giật tài sản người nước ngoài
Dân (trái) và Lộc tại Công an TP.Vũng Tàu

Lúc này, anh Võ Văn Quý (24 tuổi, tài xế taxi hãng Mai Linh) đang điều khiển xe nhìn thấy vụ việc liền truy đuổi theo Dân và Lộc.

Khi đến khách sạn Petro House (đường Trần Hưng Đạo) thì anh Quý đuổi kịp 2 tên cướp này.

Sau đó, anh Quý ép xe taxi vào xe máy của Dân đang điều khiển khiến Dân và Lộc ngã xuống đường.

Dân và Lộc đứng dậy bỏ chạy bộ thì bị lực lượng Công an P.1, TP.Vũng Tàu, truy đuổi bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Hiện, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Bắt nhóm gây ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành
>> Bắt băng cướp giật tài sản của du khách
>> Bắt tên cướp giật giỏ xách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.