Mang thai nhờ tử cung ghép

13/04/2013 03:40 GMT+7

Ngày 12.4, AFP dẫn lời các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ vui mừng thông báo người phụ nữ được ghép tử cung thành công đầu tiên trên thế giới đã có thai gần 2 tuần.

Cô Derya Sert, 22 tuổi, đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện ĐH Akdeniz ở tỉnh Antalya. Sert sinh ra mà không có tử cung, tình trạng tương đối hiếm gặp với tỷ lệ 1/5.000. Hồi tháng 8.2011, giới y khoa vô cùng phấn khởi trước tin phẫu thuật cấy ghép cho cô đã thành công với tử cung từ một người hiến giấu tên đã qua đời.

Sau đó, các bác sĩ theo dõi thêm 18 tháng rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo. “Sức khỏe của bà mẹ lẫn bào thai đang ổn định”, bác sĩ Mustafa Unai cho AFP hay. Sau khi sinh mổ, Sert sẽ phải trải qua phẫu thuật lấy tử cung ra để đề phòng biến chứng. Năm 2000, nỗ lực ghép tử cung cho một phụ nữ tại Ả Rập Xê Út đã không thành công.

Lê Loan

>> Tìm thấy “cổng địa ngục” tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> Israel xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi 8,5 triệu USD/năm vì hệ thống tên lửa Patriot
>> Thổ Nhĩ Kỳ giữ máy bay chở 1,5 tấn vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.