Hồ sơ vào các ngành sư phạm tăng

12/04/2013 03:35 GMT+7

Hôm qua 11.4, các sở GD-ĐT kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ. Theo thống kê sơ bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhận được gần 16.000 hồ sơ (chưa tính hồ sơ của học sinh khối GDTX).

Trong số trên 4.100 hồ sơ thí sinh tự do nộp tại Sở, phần đông tập trung vào các ngành sư phạm và y dược. Cụ thể, có đến hơn 460 vào ĐH Sài Gòn, 300 vào ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hơn 250 vào ĐH Sư phạm TP.HCM, hơn 210 vào ĐH Y Dược TP.HCM… Trong khi đó, chỉ có trên 190 vào ĐH Kinh tế TP.HCM, gần 190 vào ĐH Tài chính - Marketing, 33 vào ĐH Ngân hàng TP.HCM...

Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cũng nhận được khoảng 12.000 hồ sơ, trong đó nhiều nhất vào các trường ĐH: Sài Gòn, Sư phạm TP.HCM, Y Dược TP.HCM, Quốc gia TP.HCM… Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ này, cho biết: “Năm nay hồ sơ ở các trường CĐ rất thấp. Ngoài 3 trường CĐ (Kinh tế đối ngoại, Hải quan,  Kỹ thuật Cao Thắng), rất nhiều trường CĐ chỉ nhận được vài hồ sơ. Số lượng hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay tăng đáng kể, từ vị trí 15 năm ngoái lên vị trí thứ 2 sau ĐH Sài Gòn”.

Từ ngày 12 đến 22.4, thí sinh chưa nộp hồ sơ theo tuyến Sở sẽ nộp tại các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.