Ghen tuông giết người lãnh án chung thân

12/04/2013 15:39 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Phước (47 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 3.11.2011, Phước đến quán cháo của chị Lê Thị Ngọc Mai (sống như vợ chồng với Phước) trên đường 3/2 (Q.10) để phụ dọn dẹp.

Vừa đến quán, Phước thấy chị Mai đang ngồi uống bia với anh Phan Văn Thiện nên ghen tức, la mắng và dùng tay tát chị Mai một cái. Chị Mai đứng dậy bỏ đi.


Bị cáo Phước tại phiên tòa

Sau đó, Phước quay sang cự cãi, đánh nhau với anh Thiện.

Hậu quả, Phước bị đánh rách mí mắt trái còn anh Thiện bị chảy máu ở trán. Sau đó, cả hai được chở đi băng bó vết thương.

Rạng sáng hôm sau (4.11), Phước tìm đến nhà Thiện, cầm trên tay một chai nước ngọt và gõ cửa. Thấy vậy, Thiện cầm khúc cây, mở cửa đánh Phước.

Phước đưa chai thủy tinh lên đánh trả thì chai nước ngọt bể đít. Liền lúc đó, Phước dùng chai bể đâm anh Thiện gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phước mang tính côn đồ cần xử lý nghiêm để răn đe nên tuyên mức án trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hai vụ giết người
>> Ghen tuông, dùng dao đâm tình địch
>> Giết người vì bị tát
>> Giết người dã man lãnh án chung thân
>> Đâm bạn học chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
>> 9 năm tù cho kẻ đâm người sau tiệc cưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.