Đạo diễn trẻ sân khấu so tài

13/04/2013 03:50 GMT+7

Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá việc tập hợp được nhiều đạo diễn trẻ phía nam tham gia cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 là tín hiệu đáng mừng.

Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 sẽ bắt đầu từ ngày 22.4 - 2.5 tại TP.HCM, do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở VH-TT-DL TP.HCM, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức.

 Đạo diễn trẻ sân khấu so tài
Cảnh trong vở Othello (đạo diễn Cao Thanh Danh) tham gia cuộc thi - Ảnh: T.L

22 đạo diễn tham gia dự thi lần này (có tuổi đời không quá 40, riêng đạo diễn có tác phẩm dự thi đầu tay không quá 45 tuổi) đang hoạt động nghệ thuật sân khấu thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như: kịch nói, chèo, tuồng, dân ca kịch, múa rối, xiếc… Có 22 tác phẩm tham dự đến từ 8 đơn vị nhà nước và 8 đơn vị tư nhân. Trong đó, Sân khấu kịch Hồng Vân dự thi 6 vở như Thứ 6 ngày 13 (đạo diễn Vũ Xuân Trang), Trăng máu (đạo diễn Diệp Tiên), Cúc cù cúc cu (đạo diễn Trịnh Kim Chi), Số đào hoa (đạo diễn Hòa Hiệp), Thu Khùng (đạo diễn Hạnh Thúy), 3-5-7 (đạo diễn Lê Quốc Nam. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tham gia 2 vở là Trái tim trong trắng (đạo diễn Phan Quốc Kiệt), Đêm trước giờ hoàng đạo (đạo diễn Lê Trung Thảo). Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B dự thi vở Điều ước thiêng liêng (đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực)…

Phần lớn các vở diễn đều được công diễn tại các sân khấu nhằm đảm bảo doanh thu của các đơn vị. Số còn lại tập trung công diễn tại Nhà hát Thế giới trẻ (125 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) với một lượng lớn vé được phát miễn phí tới khán giả. Mọi thông tin lịch diễn các vở tham gia dự thi đều cập nhật trên trang web nhahatthegioitre.com.

Tại cuộc họp báo sáng 12.4, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Mục tiêu của cuộc thi lần này nhằm tìm kiếm gương mặt sáng giá trong lĩnh vực sân khấu, tôn vinh sức lao động của các đạo diễn trẻ, đồng thời cũng tạo sân chơi cho các đạo diễn trẻ giao lưu với nhau, khuyến khích họ tự tin, thắp sáng khát vọng làm nghề, thúc đẩy nhìn về tương lai. Việc tập hợp được nhiều đạo diễn sân khấu phía nam tập trung tại cuộc thi lần này là một tín hiệu thực sự đáng mừng, trong thời điểm khan hiếm nhân lực sân khấu hiện nay; đồng thời cũng chứng tỏ hoạt động sân khấu tại khu vực phía nam sôi nổi hơn các khu vực khác”.

Ngọc Bi

>> Mùa vắng của sân khấu thiếu nhi
>> Nghệ sĩ sân khấu vui xuân muộn
>> Người ngựa ngựa người" trên sân khấu mini
>> Những mối tình đẹp trên sân khấu
>> Sân khấu phía Bắc tưng bừng trẩy hội xuân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.