Cần có cơ chế đặc thù cho Tây nguyên

12/04/2013 14:29 GMT+7

(TNO) Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây nguyên lần thứ II diễn ra tại TP.Pleiku (Gia Lai) sáng 12.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Tây nguyên cần khắc phục những mặt hạn chế, đồng thời cần có cơ chế chính sách đặc thù cho khu vực Tây nguyên.

(TNO) Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây nguyên lần thứ II diễn ra tại TP.Pleiku (Gia Lai) sáng 12.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Tây nguyên cần khắc phục những mặt hạn chế, đồng thời cần có cơ chế chính sách đặc thù cho khu vực này.

>> Mời gọi đầu tư vào Tây nguyên

Thủ tướng cũng cho rằng cần phải gắn kết vùng, khơi thông nguồn vốn, giảm lãi suất... để Tây nguyên có điều kiện phát huy lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hội nghị trên do Ban Chỉ đạo Tây nguyên phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh Tây nguyên tổ chức với sự tham dự của nhiều bộ ngành cùng gần 500 đại biểu là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp…

Nhân dịp diễn ra hội nghị, có 12 dự án đã được ký kết, trao giấy phép chứng nhận đầu tư với số tiền trên 15.800 tỉ đồng. Bên cạnh đó còn có trên 251 tỉ đồng và 8.000 con bò hỗ trợ đồng bào khó khăn của các tỉnh Tây nguyên.

Trần Hiếu

>> Rừng Tây nguyên suy giảm mạnh
>> Mời gọi đầu tư vào Tây nguyên
>> Cam kết đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng vào Tây Bắc, Tây nguyên
>> Cà phê Tây nguyên thiệt hại nặng do hạn hán
>> Đào tạo 8.000 thạc sĩ, tiến sĩ cho miền Trung - Tây Nguyên
>> Bộ ảnh “Tây Nguyên màu xám” đoạt giải nhất
>> Đề nghị dừng khai thác rừng ở Tây nguyên
>> Già làng nổi tiếng ở Tây nguyên qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.