Thụy Sĩ muốn làm trung gian hòa giải khủng hoảng Triều Tiên

11/04/2013 08:33 GMT+7

(TNO) Thụy Sĩ, quốc gia từng là nơi lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un du học khi còn bé, đã đề xuất mong muốn làm trung gian hòa giải trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục phát đi đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc.

Chính phủ Thụy Sĩ hôm 10.4 đã gửi một thông cáo đến AP cho biết nước này sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nếu có bên nào cần họ.

“Thụy Sĩ sẵn sàng đóng góp vào việc làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và luôn sẵn lòng giúp tìm giải pháp. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bên nào yêu cầu”, AP trích thông cáo cho hay.

Thụy Sĩ được cho là đã thông báo đề xuất này với quan chức ngoại giao của Triều Tiên và Hàn Quốc ngay từ trước.

Được biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng học tại Thụy Sĩ khi còn là một cậu bé với một tên khác.

Thụy Sĩ là quốc gia nổi tiếng có nhiều nỗ lực và kinh nghiệm trong hòa giải quốc tế, theo Reuters.

Nước này thường đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế, gần đây nhất là giữa Nga và Ukraine, Mỹ và Iran, Cuba.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết họ đã làm trung gian cho hơn 15 vòng đàm phán hòa bình trong bảy năm qua.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên có thể phóng nhiều tên lửa
>> Nhật báo động giả về tên lửa Triều Tiên
>> Bình Nhưỡng cấm du khách qua biên giới Trung Quốc - Triều Tiên
>> Mỹ chỉ đánh chặn nếu tên lửa Triều Tiên tấn công đồng minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.