Tấn công công an, 3 bị cáo lãnh án tù

11/04/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Văn Sang (22 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) mức án 6 năm 6 tháng tù; Lê Duy Việt (27 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) Ngày 11.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Văn Sang (22 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) mức án 6 năm 6 tháng tù; Lê Duy Việt (27 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, tháng 3.2012, Trương Công Phi (đã bỏ trốn) sang lại quán cà phê Góc Phố (đường Cách Mạng Tháng 8, Q.3) để kinh doanh cà phê và tổ chức chơi cá độ bóng đá.

Phi thuê Lê Duy Việt, Võ Văn Sang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Thành Tính (đã bỏ trốn) làm bảo kê cho quán và giao Việt làm quản lý.

Rạng sáng 7.9.2012, trên đường đi mua mì gói, Việt gây gổ với một nhóm thanh niên và bị rượt đánh nên chạy về kêu cứu. Lúc này, Sang và Ngọc nghe Việt về kể lại sự việc đã vào nhà lấy đao, mác đuổi đánh nhóm thanh niên trên. Sau đó, cả nhóm về ngồi trước quán.

Tấn công công an, lãnh án tù
Ba bị cáo sau phiên xử

Lúc sau, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 gồm 4 người trên đường tuần tra phát hiện nhóm Việt đứng trước quán cầm hung khí nên đến kiểm tra.

Khi đến cách nhóm Việt khoảng 7 mét, anh Dương Hồng Hải đưa thẻ ngành và hô to “Cảnh sát hình sự đây, yêu cầu bỏ hung khí xuống”. Lúc này, cả nhóm không những không chấp hành mà Lê Thành Tính còn đốt chai xăng ném bom xăng về phía tổ hình sự đặc nhiệm, còn những tên còn lại cầm rựa, mác xông vào chém tổ công tác.

Thấy vậy, anh Hải đã rút súng bắn chỉ thiên, nhóm Tính bỏ chạy. Trong đó, Tính và Sang bỏ trốn vào nhà chốt cửa. Việt, Ngọc, Cu Lỳ, Út (chưa rõ lai lịch) bị bắt giữ.

Biết Tính va Sang nấp trong nhà nên tổ đặc nhiệm đến gõ cửa nhà yêu cầu Sang mở cửa. Nhưng y không thực hiện mà còn tiếp tục ném chai bom xăng thứ hai ra ngoài, trúng vào chân anh Hải gây bỏng ở chân. Song, Tổ đặc nhiệm vẫn xông vào nhà bắt giữ được Sang và Tính.

Nhận được tin từ đàn em, Phi điều khiển ô tô 7 chỗ tông thẳng vào lực lượng hình sự đặc nhiệm nhưng may là các anh né được.

Phi tiếp tục điều khiển xe tông vào đoàn mô tô của cảnh sát đang đậu dưới lòng đường. Đồng thời, Phi dùng súng hoa cải bắn vào tổ đặc nhiệm (nhưng không trúng ai) và giải vây được Tính, Cu Lỳ, Út rồi bỏ trốn.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại Đắk Ngo
>> Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ làm 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.