Nhật thu hồi hơn 2,9 triệu xe hơi trên toàn cầu

11/04/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Có đến 2,92 triệu xe hơi của một số hãng sản xuất Nhật sẽ được thu hồi trên toàn cầu vì trục trặc ở bộ phận túi khí, theo một quan chức Nhật vào hôm nay, 11.4.

(TNO) Có đến 2,92 triệu xe hơi của một số hãng sản xuất Nhật sẽ được thu hồi trên toàn cầu vì trục trặc ở bộ phận túi khí, theo một quan chức Nhật vào hôm nay, 11.4.

“Bốn hãng sản xuất xe hơi đã nộp báo cáo cho chúng tôi, nói rằng họ sẽ thu hồi 731.000 xe hơi trong nước vì vấn đề túi khí. Nếu tính cả lượng xe hơi xuất khẩu, số xe hơi bị thu hồi vì cùng lý do sẽ đạt tổng cộng 2,92 triệu xe hơi”, một quan chức Bộ Giao thông Nhật nói với AFP.

Bốn hãng sản xuất xe hơi có sản phẩm bị thu hồi là Toyota, Nissan, Honda và Mazda, theo vị quan chức.

Một người phát ngôn của Toyota cho hay riêng hãng của ông sẽ thu hồi tổng cộng 1,73 triệu chiếc xe sản xuất từ tháng 11.2000 đến tháng 3.2004 ở Nhật hoặc ở nước ngoài vì lỗi ở túi khí bên ghế hành khách.

“Đây là đợt thu hồi toàn cầu áp dụng với mọi khu vực mà chúng tôi kinh doanh”, một người phát ngôn của hãng Honda nói với AFP.

Hãng này cũng thu hồi 1,135 triệu xe hơi vì lỗi túi khí, theo AFP.

Sơn Duân

>> Toyota tốn hàng trăm triệu USD vì vụ thu hồi xe
>> Volkswagen thu hồi hơn 384.000 xe hơi ở Trung Quốc
>> Honda thu hồi gần 250.000 xe
>> Ford thu hồi 230.000 xe tải mini
>> BMW thu hồi 750.000 xe
>> Toyota thu hồi 1 triệu xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.