Lo ngại thiếu sữa bột vì Trung Quốc

12/04/2013 03:20 GMT+7

Theo tờ The Independent , các chuỗi siêu thị lớn của Anh như Sainsbury’s, Waitrose và Tesco vừa cho đặt các tấm bảng có nội dung: “Mỗi khách hàng vui lòng không mua quá 2 hộp sữa bột cho trẻ em.

Điều này giúp chúng tôi bảo vệ nguồn hàng và đảm bảo sản phẩm đến tay nhiều khách hàng nhất”. Động thái trên được đưa ra sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều người mua sữa với số lượng lớn và bán sang Trung Quốc kiếm lời. Sữa ngoại đang “hút hàng” ở nước này sau nhiều vụ sữa bẩn thời gian qua.

Hồi đầu năm, Úc cũng báo động tình trạng thiếu hụt nguồn hàng sữa bột do phần lớn được đưa sang Trung Quốc (hợp pháp lẫn bán chui), đẩy giá sữa trong nước tăng lên. Để tránh tình trạng tương tự, chính quyền Hồng Kông ban hành lệnh cấm khách du lịch mua quá 1,8 kg sữa bột và vừa bắt 10 người buôn lậu sữa vào đại lục, theo The Independent.

Trùng Quang

>> Thêm vụ bê bối sữa bột tại Trung Quốc
>> Thêm 4 loại sữa bột của Nhật Bản hàm lượng i ốt thấp
>> Lại phát hiện chất gây ung thư trong sữa bột Trung Quốc
>> Phát hiện cặn đen trong sữa bột cho trẻ sơ sinh
>> Phát hiện thủy ngân trong sữa bột ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.