Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại về khu Kaesong

12/04/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 11.4 kêu gọi Triều Tiên đối thoại về tương lai Khu công nghiệp chung Kaesong , sau khi Bình Nhưỡng dọa đóng cửa vĩnh viễn khu này.

“Bình thường hóa hoạt động Khu công nghiệp chung Kaesong phải được giải quyết thông qua đối thoại. Tôi đề nghị Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae cho AFP biết ngày 11.4.

Cũng trong ngày 11.4, Triều Tiên lại đe dọa đóng cửa vĩnh viễn Khu công nghiệp chung Kaesong và đổ lỗi cho các chính sách "đối đầu" của tân Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun Hye.

Hồi đầu tuần này, Bình Nhưỡng tuyên bố rút hết 53.000 công nhân khỏi Kaesong và tạm thời ngừng mọi hoạt động sản xuất tại đây. Theo AFP, có khoảng 123 công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp này.

Người phát ngôn của Cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Triều Tiên cho biết, nhà cầm quyền hiện nay ở Hàn Quốc không bao giờ có thể rũ sạch trách nhiệm khi để Khu công nghiệp Kaesong đóng cửa, và Seoul phải chịu trách nhiệm trước quyết định ngừng hoạt động của 123 công ty Hàn Quốc tại Kaesong.

Trong tuyên bố hôm 8.4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho biết bà "vô cùng lấy làm tiếc" về thông báo trên của Bình Nhưỡng.

Khu công nghiệp chung Kaesong được coi là biểu tượng hợp tác xuyên biên giới liên Triều.

Phúc Duy

>> Công nhân Triều Tiên vắng bóng tại Kaesong
>> Triều Tiên rút hết công nhân, đóng cửa Kaesong
>> Triều Tiên dọa đóng cửa vĩnh viễn Kaesong
>> Triều Tiên cấm dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong
>> Triều Tiên dọa biến Kaesong thành khu quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.